Một dự luật mới do các nhà lập pháp Mỹ đề xuất sẽ ngăn chặn không cho trí thông minh nhân tạo (AI) có thể tự động phóng vũ khí hạt nhân mà không cần sự can thiệp của con người.

Máy bay chiến đấu F-35 thử nghiệm thả bom B61-12. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
Máy bay chiến đấu F-35 thử nghiệm thả bom B61-12. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ


Với những tiến bộ vượt bậc của các mô hình AI trong những năm gần đây, các cơ quan quản lý lo ngại rằng chúng có thể lẻn vào quá trình ra quyết định cấp cao nhất của quân đội Mỹ.


Các mô hình AI không có khái niệm về sự đồng cảm và không thực sự hiểu được tác động của vũ khí hạt nhân. Do đó, việc cho phép chúng truy cập không kiểm soát vào hệ thống phóng có thể dẫn đến một thảm họa mà lẽ ra chúng ta có thể ngăn chặn được.


Trước khả năng này,Thượng nghị sĩ Edward Markey và các Hạ nghị sĩ bao gồm Ted W. Lieu, Don Beyer và Ken Buck đã công bố một dự luật “Ngăn chặn Khởi động Vũ khí hạt nhân bằng Trí tuệ nhân tạo Tự động” vào tuần trước. Trong mọi trường hợp, Mỹ sẽ duy trì sự kiểm soát do con người thực hiện đối với tất cả các hành động quan trọng để thông báo và thực thi các quyết định của Tổng thống nhằm bắt đầu và chấm dứt việc sử dụng vũ khí hạt nhân.