Theo bầu chọn của IG, thành phố Zadar (Croatia), đảo Lesbos (Hy Lạp), Thủ đô Amsterdam (Hà Lan), Thủ đô Paris (Pháp)… là những địa điểm tham quan lý tưởng nhất châu Âu vào mùa Xuân.

1. Zadar. Là thành phố ở Croatia bên biển Adriatic. Đồng thời, nó cũng là trung tâm lịch sử của Dalmatia cũng như thủ phủ của Tổng giáo phận Zadar. Thành phố này phát triển mạnh về du lịch, thương mại biển, sản xuất kim loại và cơ khí…

2. Các hồ nước ở Italia. Xứ sở mì ống có những hồ nước xinh đẹp như Como, Garda, Orta, Maggiore, Iseo… Những hồ nước này được núi non bao quanh tạo nên khung cảnh hùng vĩ nhưng cũng rất lãng mạn.

3. Lesbos. Là hòn đảo của Hy Lạp nằm ở đông Bắc biển Aegea. Lesbos có diện tích 1.632 km2 bờ biển, đây là đảo có diện tích đứng thứ 3 tại Hy Lạp. Tới hòn đảo này, du khách sẽ được thưởng thức hải sản tươi ngon, đi dạo bãi biển hay xem quy trình sản xuất dầu oliu...

4. Amsterdam. Thủ đô chính thức của Hà Lan, nằm trên các bờ vịnh IJ và sông Amstel. Ngày nay, Amsterdam được xem là trung tâm văn hóa và tài chính của Hà Lan. Thành phố này nổi tiếng với các địa danh du lịch như bảo tàng Rijksmuseum, bảo tàng Van Gogh, bảo tàng Hermitage Amsterdam, nhà Anne Frank, phố đèn đỏ De Wallen…

5. Vienna. Là Thủ đô, trung tâm văn hóa, kinh tế, và chính trị của Áo. Tới Vienna, du khách sẽ có cơ hội đi dạo quanh những công viên xanh nhất thế giới, thưởng thức những hoạt động giải trí về đêm…

6. Copenhagen. Thủ đô và là thành phố lớn nhất của Đan Mạch. Copenhagen nổi tiếng với các danh thắng như tượng Người Cá, công viên giải trí Tivoli, tháp Tròn, lâu đài Rosenborg, thư viện Hoàng Gia…

7. Budapest. Thủ đô, thành phố lớn nhất, trung tâm chính trị, văn hóa, thương mại, công nghiệp và giao thông vận tải của Hungary. Nó được xem là một trong những thành phố đẹp nhất châu Âu.

8. Seville. Thành phố ở phía Nam Tây Ban Nha, thủ phủ của vùng Andalucia và tỉnh Sevilla. Du lịch là ngành kinh tế quan trọng của thành phố này. Các di tích của nền văn minh Moors tại thành phố này còn lưu lại ở các tuyến phố nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo, các tòa nhà trắng, các đài nước và các tường thành một thời bao quanh thành phố.

9. Ljubljana. Thủ đô và thành phố lớn nhất của Slovenia. Đây là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học và chính trị của Slovenia. Tới Ljubljana, du khách sẽ có cơ hội ghé thăm quảng trường trung tâm, nhà thờ Truyền Tin, nhà thờ Ljubljana…

10. Paris. Là Thủ đô của Pháp. Nó là một trong ba thành phố phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới cùng London và New York. Paris là một trung tâm văn hóa lớn của thế giới và cũng là một trong những thành phố du lịch thu hút nhất.