Con cá phổi Australia giữ ngôi cá cảnh sống thọ nhất thế giới qua đời ở tuổi 90 tại thủy cung ở thành phố Chicago, Mỹ.

cu-ca-canh-tho-nhat-the-gioi-qua-doi-o-tuoi-90

Cụ cá Grandad chết tại thủy cung Shedd ở tuổi 90. Ảnh: Shedd Aquarium.

Cụ cá phổi tên Grandad chết hôm 5/2 tại thủy cung Shedd, Chicago, Mỹ, theo RT.

Grandad được thủy cung Shedd mua lại từ một trung tâm nuôi cá ở Sydney, Australia vào năm 1933 khi con cá đã trưởng thành. Do đó, quản lý thủy cung cho biết họ không chắc chắn về tuổi thọ chính xác của Grandad.

Từ khi tới thủy cung Shedd Aquarium vào năm 1933, Grandad thu hút hơn 104 triệu lượt khách đến tham quan. Grandad nặng 11 kg. Con cá được xác định chết cho tuổi già với các cơ quan bị suy kiệt và không còn khả năng ăn uống.

"Cụ cá Grandad không chỉ được nuôi lâu năm nhất tại thủy cung Shedd mà nó còn là con cá sống thọ nhất thế giới", quản lý thủy cung Shedd cho biết.

Trong tự nhiên, cá phổi Australia có thể sống hơn 100 tuổi và là loài được bảo vệ tại nước này. Cá phổi có chiếc phổi nguyên thủy có thể tiếp nhận oxy trực tiếp từ không khí.