Thành phố Sharm El Sheikh (Ai Cập), đảo Tenerifec (Tây Ban Nha), Courchevel (Pháp)… là những địa điểm du lịch được ưa chuộng nhất thế giới ở thời điểm hiện tại do BI thống kê.

1. Sharm El Sheikh. Thành phố nằm ở mũi phía Nam của bán đảo Sinai, thuộc quần đảo Nam Sinai, Ai Cập. Hiện nay, thành phố là khu nghỉ mát và trung tâm du lịch quan trọng của Ai Cập.
1. Sharm El Sheikh. Thành phố nằm ở mũi phía Nam của bán đảo Sinai, thuộc quần đảo Nam Sinai, Ai Cập. Hiện nay, thành phố là khu nghỉ mát và trung tâm du lịch quan trọng của Ai Cập.


2. Tenerifec. Hòn đảo lớn nhất của quần đảo Canary, Tây Ban Nha. Với nhiều bãi biển đẹp, nhiều thắng cảnh ngoạn mục và những thị trấn sôi động, đảo Tenerife xứng đáng được gọi là thiên đường du lịch của xứ sở bò tót.
2. Tenerifec. Hòn đảo lớn nhất của quần đảo Canary, Tây Ban Nha. Với nhiều bãi biển đẹp, nhiều thắng cảnh ngoạn mục và những thị trấn sôi động, đảo Tenerife xứng đáng được gọi là thiên đường du lịch của xứ sở bò tót.


3. Courchevel. Là khu du lịch trượt tuyết nằm ở Vườn quốc gia Vanoise, Pháp. Đây là điểm đến ưa thích của những người lắm tiền nhiều của bởi nơi đây rất hiện đại và xa xỉ.
3. Courchevel. Là khu du lịch trượt tuyết nằm ở Vườn quốc gia Vanoise, Pháp. Đây là điểm đến ưa thích của những người lắm tiền nhiều của bởi nơi đây rất hiện đại và xa xỉ.

4. Cao nguyên Scotland. Là khu vực lịch sử của Scotland. Đây là vùng đất của những thắng cảnh ma mị, những đỉnh núi lởm chởm, những hồ nước hoang vắng... Thời tiết thay đổi liên tục quanh năm của vùng tạo không khí thần tiên cho những bãi biển và thung lũng hoang vắng, như luôn được bao phủ bởi màn sương mờ.
4. Cao nguyên Scotland. Là khu vực lịch sử của Scotland. Đây là vùng đất của những thắng cảnh ma mị, những đỉnh núi lởm chởm, những hồ nước hoang vắng... Thời tiết thay đổi liên tục quanh năm của vùng tạo không khí thần tiên cho những bãi biển và thung lũng hoang vắng, như luôn được bao phủ bởi màn sương mờ.

5. Reykjavik. Thủ đô và là thành phố lớn nhất của Iceland. Thành phố nằm ở phía cực Bắc của thế giới này có đầy đủ những nét đặc trưng của Iceland như mặt trời lúc nửa đêm mùa Hè hoặc mặt trăng sáng vằng vặc vào mùa Đông.
5. Reykjavik. Thủ đô và là thành phố lớn nhất của Iceland. Thành phố nằm ở phía cực Bắc của thế giới này có đầy đủ những nét đặc trưng của Iceland như mặt trời lúc nửa đêm mùa Hè hoặc mặt trăng sáng vằng vặc vào mùa Đông.

6. Kyoto. Là thủ phủ cổ của Nhật Bản có lịch sử hàng nghìn năm, là nơi đóng đô của các hoàng đế Nhật Bản từ năm 794 - 1868. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại, những con phố mua sắm nhộn nhịp và hình ảnh các geisha yêu kiều, Kyoto luôn là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
6. Kyoto. Là thủ phủ cổ của Nhật Bản có lịch sử hàng nghìn năm, là nơi đóng đô của các hoàng đế Nhật Bản từ năm 794 - 1868. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại, những con phố mua sắm nhộn nhịp và hình ảnh các geisha yêu kiều, Kyoto luôn là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

7. Bora Bora. Hòn đảo tại Polynesie thuộc Pháp, cộng đồng hải ngoại của Pháp ở Thái Bình Dương. Đảo được ví như một thiên đường hạ giới cho những người yêu thích du lịch biển.
7. Bora Bora. Hòn đảo tại Polynesie thuộc Pháp, cộng đồng hải ngoại của Pháp ở Thái Bình Dương. Đảo được ví như một thiên đường hạ giới cho những người yêu thích du lịch biển.

8. New York. Là thành phố đông dân nhất tại Mỹ và là một trong những vùng đô thị đông dân nhất trên thế giới. Với vai trò là một thành phố toàn cầu tiên phong, New York có một tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đối với thương mại, tài chính, văn hóa, thời trang và giải trí toàn cầu. Nhiều khu dân cư và danh lam thắng cảnh của thành phố trở nên nổi tiếng trên thế giới.
8. New York. Là thành phố đông dân nhất tại Mỹ và là một trong những vùng đô thị đông dân nhất trên thế giới. Với vai trò là một thành phố toàn cầu tiên phong, New York có một tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đối với thương mại, tài chính, văn hóa, thời trang và giải trí toàn cầu. Nhiều khu dân cư và danh lam thắng cảnh của thành phố trở nên nổi tiếng trên thế giới.

9. Santorini. Là hòn đảo ở miền Nam biển Aegea, nằm cách 200 km về phía Đông Nam của Hy Lạp đại lục. Từ lâu, nơi đây đã nổi tiếng với những vách đá dựng đứng ôm lấy bờ biển cát đen đặc trưng của bụi núi lửa, cùng với nét kiến trúc độc đáo của hai gam màu trắng và xanh da trời như màu của lá cờ đất nước Hy Lạp.
9. Santorini. Là hòn đảo ở miền Nam biển Aegea, nằm cách 200 km về phía Đông Nam của Hy Lạp đại lục. Từ lâu, nơi đây đã nổi tiếng với những vách đá dựng đứng ôm lấy bờ biển cát đen đặc trưng của bụi núi lửa, cùng với nét kiến trúc độc đáo của hai gam màu trắng và xanh da trời như màu của lá cờ đất nước Hy Lạp.

10. Barcelona. Là thành phố lớn thứ 2 Tây Ban Nha. Thành phố là trung tâm văn hóa, kinh tế của Tây-Nam châu Âu. Với những công trình kiến trúc độc đáo và các bảo tàng có giá trị lịch sử thế giới, Barcelona là điểm đến vô cùng lý tưởng cho du khách năm châu.
10. Barcelona. Là thành phố lớn thứ 2 Tây Ban Nha. Thành phố là trung tâm văn hóa, kinh tế của Tây-Nam châu Âu. Với những công trình kiến trúc độc đáo và các bảo tàng có giá trị lịch sử thế giới, Barcelona là điểm đến vô cùng lý tưởng cho du khách năm châu.