Tờ TTM vừa bầu chọn ra top 10 nam nghệ sĩ đẹp trai nhất châu Á năm 2017, Lee Min-ho, T.O.P, Ngô Diệc Phàm đều có tên trong danh sách này.

1. Hrithik Roshan. Diễn viên sinh năm 1974 tại Ấn Độ. Các phim tiêu biểu của mỹ nam 43 tuổi gồm: Kaho Naa ... Pyaar Hai (2000), Fiza, Mission Kashmir (2000), Kabhi Khushi Kabhie Gham... (2001)…
1. Hrithik Roshan. Diễn viên sinh năm 1974 tại Ấn Độ. Các phim tiêu biểu của mỹ nam 43 tuổi gồm: Kaho Naa ... Pyaar Hai (2000), Fiza, Mission Kashmir (2000), Kabhi Khushi Kabhie Gham... (2001)…

2. Lee Min-ho. Diễn viên, người mẫu sinh năm 1987 ở Thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Anh bắt đầu được chú ý với vai Goo Jun Pyo trong phim truyền hình “Vườn sao băng” (2009).
2. Lee Min-ho. Diễn viên, người mẫu sinh năm 1987 ở Thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Anh bắt đầu được chú ý với vai Goo Jun Pyo trong phim truyền hình “Vườn sao băng” (2009).


3. Akanishi Jin. Là nhạc sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên sinh năm 1984 tại Nhật Bản. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật vào năm 1998 và từng là một trong 2 giọng ca chính của KAT-TUN cùng với Kamenashi Kazuya.
3. Akanishi Jin. Là nhạc sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên sinh năm 1984 tại Nhật Bản. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật vào năm 1998 và từng là một trong 2 giọng ca chính của KAT-TUN cùng với Kamenashi Kazuya.

4. Shahrukh Khan. Là diễn viên, nhà sản xuất và nhân vật truyền hình Ấn Độ. Người đàn ông sinh năm 1965 đến trên các phương tiện truyền thông như là “Baadshah của Bollywood”, “Vua của Bollywood” hay “Vua Khan”. Anh đã diễn xuất trong hơn 80 bộ phim tiếng Hindi.
4. Shahrukh Khan. Là diễn viên, nhà sản xuất và nhân vật truyền hình Ấn Độ. Người đàn ông sinh năm 1965 đến trên các phương tiện truyền thông như là “Baadshah của Bollywood”, “Vua của Bollywood” hay “Vua Khan”. Anh đã diễn xuất trong hơn 80 bộ phim tiếng Hindi.

5. Ranbir Kapoor. Là diễn viên kiêm nhà sản xuất người Ấn Độ. Hiện tại, mỹ nam 34 tuổi là một trong những nam diễn viên được trả catse cao nhất Bollywood.
5. Ranbir Kapoor. Là diễn viên kiêm nhà sản xuất người Ấn Độ. Hiện tại, mỹ nam 34 tuổi là một trong những nam diễn viên được trả catse cao nhất Bollywood.

6. Cao Dĩ Tường. Người mẫu và diễn viên người Canada gốc Đài Loan (Trung Quốc). Chàng trai sinh năm 1984 cũng là người đàn ông châu Á đầu tiên được chọn làm người mẫu cho hãng thời trang danh tiếng Louis Vuitton.
6. Cao Dĩ Tường. Người mẫu và diễn viên người Canada gốc Đài Loan (Trung Quốc). Chàng trai sinh năm 1984 cũng là người đàn ông châu Á đầu tiên được chọn làm người mẫu cho hãng thời trang danh tiếng Louis Vuitton.

7. T.O.P. Tên thật là Choi Seung Hyun. Anh là rapper, ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Hàn Quốc. Nam ca sĩ sinh năm 1987 nổi tiếng với tư cách là thành viên của nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc - Big Bang.
7. T.O.P. Tên thật là Choi Seung Hyun. Anh là rapper, ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Hàn Quốc. Nam ca sĩ sinh năm 1987 nổi tiếng với tư cách là thành viên của nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc - Big Bang.

8. John Abraham. Diễn viên, người mẫu kiêm nhà sản xuất người Ấn Độ. Mỹ nam 44 tuổi được công chúng chú ý sau bộ phim Jism (2003).
8. John Abraham. Diễn viên, người mẫu kiêm nhà sản xuất người Ấn Độ. Mỹ nam 44 tuổi được công chúng chú ý sau bộ phim Jism (2003).

9. Ngô Diệc Phàm (Kris). Nam ca sĩ, diễn viên người Canada gốc Trung Quốc. Chàng ca sĩ sinh năm 1990 bắt đầu nổi danh khi tham gia nhóm nhạc Hàn Quốc EXO. Giữa tháng 5.2014, Kris bắt đầu tách nhóm EXO và chuyển qua hát solo.
9. Ngô Diệc Phàm (Kris). Nam ca sĩ, diễn viên người Canada gốc Trung Quốc. Chàng ca sĩ sinh năm 1990 bắt đầu nổi danh khi tham gia nhóm nhạc Hàn Quốc EXO. Giữa tháng 5.2014, Kris bắt đầu tách nhóm EXO và chuyển qua hát solo.

10. Sidharth Malhotra. Là người mẫu, diễn viên người Ấn Độ. Mỹ nam 32 tuổi bắt đầu sự nghiệp làm người mẫu khi mới 18 tuổi và đóng chính phim đầu tay là Student of the Year (2012).
10. Sidharth Malhotra. Là người mẫu, diễn viên người Ấn Độ. Mỹ nam 32 tuổi bắt đầu sự nghiệp làm người mẫu khi mới 18 tuổi và đóng chính phim đầu tay là Student of the Year (2012).