Tờ SC vừa bầu chọn ra top 10 danh sách nữ nghệ sĩ đẹp nhất châu Á năm 2017. Dẫn đầu danh sách này là nữ diễn viên người Hàn Quốc - Song Hye Kyo.

1. Song Hye Kyo. Là diễn viên được biết đến qua các phim Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời… Nhờ ngoại hình xinh xắn cùng diễn xuất tốt, cô gái sinh năm 1981 được xem là “hòn ngọc quý” của làng giải trí Hàn Quốc.
1. Song Hye-kyo. Là diễn viên được biết đến qua các phim Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời… Nhờ ngoại hình xinh xắn cùng diễn xuất tốt, cô gái sinh năm 1981 được xem là “hòn ngọc quý” của làng giải trí Hàn Quốc.

2. Nana (Im Jin-ah). Cô người mẫu, ca sĩ và là Rapper có tiếng ở Hàn Quốc. Người đẹp sinh năm 1991 là thành viên nhóm After School và nhóm nhỏ Orange Caramel. Trong 2 năm liên tiếp, (2014 và 2015) cô đứng đầu danh sách nghệ sĩ đẹp nhất hành tinh.
2. Nana (Im Jin-ah). Cô người mẫu, ca sĩ và là Rapper có tiếng ở Hàn Quốc. Người đẹp sinh năm 1991 là thành viên nhóm After School và nhóm nhỏ Orange Caramel. Trong 2 năm liên tiếp, (2014 và 2015) cô đứng đầu danh sách nghệ sĩ đẹp nhất hành tinh.

3. Deepika Padukone. Diễn viên điện ảnh Ấn Độ, xuất hiện trong nhiều bộ phim tiếng Hinđi, Tamil và Kannada. Các phim tiêu biểu của mỹ nhân sinh năm 1986 gồm Aishwarya (2006), Om Shanti Om (2007), Love Aaj Kal (2009), Housefull (2010)...
3. Deepika Padukone. Diễn viên điện ảnh Ấn Độ, xuất hiện trong nhiều bộ phim tiếng Hinđi, Tamil và Kannada. Các phim tiêu biểu của mỹ nhân sinh năm 1986 gồm Aishwarya (2006), Om Shanti Om (2007), Love Aaj Kal (2009), Housefull (2010)...

4. Yukie Nakama. Là nữ diễn viên, cựu ca sĩ thần tượng Nhật Bản. Người đẹp sinh năm 1979 khởi nghiệp với vai trò là người mẫu áo tắm và ca sĩ (cô phát hành single đầu tay “Moonlight to Daybreak” năm 1996) và tham gia một số vai phụ trong nhiều drama và phim điện ảnh.
4. Yukie Nakama. Là nữ diễn viên, cựu ca sĩ thần tượng Nhật Bản. Người đẹp sinh năm 1979 khởi nghiệp với vai trò là người mẫu áo tắm và ca sĩ (cô phát hành single đầu tay “Moonlight to Daybreak” năm 1996) và tham gia một số vai phụ trong nhiều drama và phim điện ảnh.

5. Im Yoon-ah (Yoona). Nữ ca sĩ và diễn viên người Hàn Quốc, thành viên nhóm nhạc nữ Girls’ Generation. Cô ca sĩ sinh năm 1990 đã tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình như You Are My Destiny (2008), Cinderella Man (2009), Love Rain (2012), Prime Minister and I (2013), Võ Thần Triệu Tử Long (2016) và The K2 (2016).
5. Im Yoon-ah (Yoona). Nữ ca sĩ và diễn viên người Hàn Quốc, thành viên nhóm nhạc nữ Girls’ Generation. Cô ca sĩ sinh năm 1990 đã tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình như You Are My Destiny (2008), Cinderella Man (2009), Love Rain (2012), Prime Minister and I (2013), Võ Thần Triệu Tử Long (2016) và The K2 (2016).

6. Phạm Băng Băng. Là nữ diễn viên, nhà sản xuất phim người Trung Quốc. Mỹ nhân 35 tuổi từng nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất Liên hoan phim quốc tế Tokyo, Liên hoan phim Sinh viên Bắc Kinh, Liên hoa phim Á Âu và Giải điện ảnh Bách Hoa.
6. Phạm Băng Băng. Là nữ diễn viên, nhà sản xuất phim người Trung Quốc. Mỹ nhân 35 tuổi từng nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất Liên hoan phim quốc tế Tokyo, Liên hoan phim Sinh viên Bắc Kinh, Liên hoa phim Á Âu và Giải điện ảnh Bách Hoa.

7. Bae Suzy (Suzy). Nữ ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc, thành viên của nhóm nhạc nữ Miss A thuộc JYP Entertainment. Cô gái sinh năm 1994 còn được biết đến với biệt hiệu “Tình đầu quốc dân” ở Hàn Quốc.
7. Bae Suzy (Suzy). Nữ ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc, thành viên của nhóm nhạc nữ Miss A thuộc JYP Entertainment. Cô gái sinh năm 1994 còn được biết đến với biệt hiệu “Tình đầu quốc dân” ở Hàn Quốc.

8. Chương Tử Di. Diễn viên sinh năm 1979 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Với vai diễn Ngọc Kiều Long trong Ngọa Hổ Tàng Long (2000) đã đưa Tử Di lên đỉnh cao sự nghiệp. Bộ phim giúp cô thắng giải Tinh thần độc lập cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, được đề cử BAFTA cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
8. Chương Tử Di. Diễn viên sinh năm 1979 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Với vai diễn Ngọc Kiều Long trong Ngọa Hổ Tàng Long (2000) đã đưa Tử Di lên đỉnh cao sự nghiệp. Bộ phim giúp cô thắng giải Tinh thần độc lập cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, được đề cử BAFTA cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

9. Victoria Song (Victoria). Là ca sĩ vũ công, người mẫu, diễn viên tại Hàn Quốc và Trung Quốc. Cô gái sinh năm 1987 debut vào năm 2009 dưới tư cách là một thành viên của f(x). Đến năm 2010, Victoria đã trở nên nổi tiếng sau trở thành một phần trong của cuộc sống hôn nhân ảo với Nichkhun trong We Got Married Season 2, cũng như là thành viên chính thức trong Invincible Youth.
9. Victoria Song (Victoria). Là ca sĩ vũ công, người mẫu, diễn viên tại Hàn Quốc và Trung Quốc. Cô gái sinh năm 1987 debut vào năm 2009 dưới tư cách là một thành viên của f(x). Đến năm 2010, Victoria đã trở nên nổi tiếng sau trở thành một phần trong của cuộc sống hôn nhân ảo với Nichkhun trong We Got Married Season 2, cũng như là thành viên chính thức trong Invincible Youth.

10. Farung Yuthithum. Là người mẫu, Hoa hậu Hoa hậu Thái Lan 2007. Cũng trong năm đăng quang, cô gái 30 tuổi đại diện cho đất nước Thái Lan tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007 và dừng chân ở top 15.
10. Farung Yuthithum. Là người mẫu, Hoa hậu Hoa hậu Thái Lan 2007. Cũng trong năm đăng quang, cô gái 30 tuổi đại diện cho đất nước Thái Lan tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007 và dừng chân ở top 15.