Công ty Uber đang phát triển mẫu taxi bay Uber Air với khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng.

Mẫu taxi Uber Air của Uber. Ảnh: Mepanews.
Mẫu taxi Uber Air của Uber. Ảnh: Mepanews.

Uber Air có khả năng đạt tốc độ tối đa hơn 320 km/h, hoạt động ở độ cao khoảng 305 – 610 m so với mặt đất và bay liên tục quãng đường dài 97 km chỉ với một lần sạc điện.

Cuối tháng trước, Uber công bố thiết kế nội thất của taxi bay sau khi hợp tác với công ty hàng không Pháp Safran. Uber Air sẽ có 4 ghế hành khách bọc da tiêu chuẩn chia thành hai hàng hướng ra cửa sổ, giúp hành khách ra vào dễ dàng. Sau hàng ghế thứ hai là nơi để hành lý.

Các nhà thiết kế dự định tạo ra cabin đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của khách hàng với cổng sạc, khay đựng cốc và màn hình kỹ thuật số. Nhưng Ian Scoley, phó giám đốc phòng thiết kế của Safran, cho biết những trang thiết bị này không cần thiết nếu chuyến bay chỉ kéo dài ít phút.

UberAir sẽ có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 2020 và chính thức đi vào hoạt động thương mại năm 2023. Thành phố Dallas và Los Angeles dự kiến là những nơi đầu tiên được cung cấp dịch vụ Uber Air ở Mỹ.