Công ty thiết bị vận chuyển tương lai Shenzhen Hashi (Trung Quốc) vừa trình làng mô hình xe buýt thế hệ mới với kỳ vọng giải quyết vấn nạn tắc nghẽn giao thông.

Chiếc xe buýt TEB đang được thử nghiệm tại Trung Quốc. Ảnh: Ltd-leblog
Chiếc xe buýt TEB đang được thử nghiệm tại Trung Quốc. Ảnh: Ltd-leblog

TEB (Elevated Bus Transit) là chiếc xe buýt có thể lưu thông trên con đường đang có phương tiện khác. Một mô hình mini về ý tưởng vô cùng hấp dẫn này vừa được trình bày tại hội chợ công nghệ cao Bắc Kinh. Chiếc xe hiện mới chỉ là một thử nghiệm, chưa được sản xuất trên thực tế.

Mô hình TEB trông giống tàu điện ngầm hoặc tàu hỏa, cao 4-4,5m với hai tầng: Hành khách ở tầng trên, các phương tiện giao thông khác (với chiều cao thấp hơn 2m) có thể đi qua bên dưới.

Xe chạy bằng điện và năng lượng mặt trời, có thể tăng tốc tới 60km/h, sức chứa từ 1.200-1.400 hành khách mà không chiếm đường của xe khác. Chi phí để sản xuất xe buýt và con đường dài 40km dành cho nó là 500 triệu nhân dân tệ (khoảng 1.719,5 tỷ ĐVN) - bằng 10% chi phí hạ tầng cho tàu điện ngầm. Một dự án như vậy có thể hoàn thành trong 12 tháng.

Tắc nghẽn giao thông là vấn đề nan giải mà nhiều thành phố lớn trên thế giới phải đối mặt. Một số thành phố đã đưa ra những cách riêng để đối phó với tình trạng này, có thể theo hướng là phát triển giao thông công cộng hoặc xây dựng những con đường mới.

Trong hướng phát triển giao thông công cộng, ý tưởng về TEB của các nhà khoa học Trung Quốc được đánh giá là rất độc đáo. Các nhà khoa học hy vọng, loại xe buýt thế hệ mới này có thể giảm 20-30% tình trạng ùn tắc giao thông tại quốc gia đông dân nhất thế giới.