Proterra Catalyst XR là tên gọi mẫu xe buýt chạy bằng điện, với quãng đường di chuyển 250 dặm (402km) chỉ với một lần sạc duy nhất.

Xe buýt chạy điện Proterra Catalyst XR.

Hạn chế cố hữu của xe điện nói chung và xe buýtchạy bằng điện nói riêng là quãng đường di chuyển giữa mỗi lần sạc điện.

Mới đây, câu trả lời cho vấn đề nàyđã được giải quyết với sự ra mắt mẫu Catalyst XR, do Hãng Proterra (Mỹ)sản xuất, có khả năng di chuyển được 250 dặm, tương đương 402km, chỉ với một lần sạc điện duy nhất trên đường chạy thử nghiệm.

Để đạt được thông số ấn tượng này, chiếc xe sử dụng 8 bộ pin đi kèm, tạo ra tổng năng lượng 257 kWh. Nếu tăng lên thành 10 bộ pin, Proterra tin rằng mẫu xe có thể đạt đến quãng đường 300 dặm (482km) chỉ bằng một lần sạc duy nhất.

Được thành lập vào năm 2004, Proterra là hãng chuyên sản xuất những phương tiện giao thông dùng năng lượng sạch và không thải khí CO2.

Năm 2014, công ty bổ nhiệm Ryan Popple, một “người cũ” đến từ hãng xe điện nổi tiếng Tesla của tỉ phú Elon Musk.