Doanh nhân trẻ tuổi Boyan Slat người Hà Lan đang thử nghiệm thiết bị Ocean Cleanup Array tỉ lệ thu nhỏ ngoài khơi Tsushima (Nhật) có khả năng “thu gom” và dọn dẹp rác thải lâu phân hủy như các túi nhựa trên đại dương.


“Đó thật sự là một vấn đề toàn cầu. Ước tính khoảng 8 triệu tấn nhựa được thải ra đại dương trên thế giới mỗi năm” - Slat chia sẻ.

Slat (21 tuổi) cho biết các nghiên cứu chỉ ra rằng do gió, sóng và dòng chảy đại dương nên phần lớn trong khoảng 5,25 nghìn tỉ vật thể nhựa đang trôi nổi trên Thái Bình Dương tập trung ở 5 khu vực chính, lớn nhất là tại Bắc Thái Bình Dương.

Thiết bị Ocean Cleanup Array dựa vào dòng chảy đại dương để tập trung rác thải trôi nổi trên mặt biển thành dạng hình chữ V và sóng biển cùng dòng chảy dưới đáy biển sẽ giúp rác tự tập trung về giữa chữ V.

Hệ thống thu rác Ocean Cleanup Array.
Hệ thống thu rác Ocean Cleanup Array.
Đây là nơi rác thải được thu thập và trữ trong Ocean Cleanup Array để mang về đất liền xử lý. Telegraph cho biết nếu thử nghiệm thành công, phiên bản lớn hơn của Ocean Cleanup Array sẽ chính thức đi vào hoạt động tại vùng biển giữa Hawaii và California vào năm 2020 với tham vọng dọn dẹp hàng triệu tấn rác thải bằng nhựa đang trôi nổi trên Thái Bình Dương.