WEF cho rằng, đến năm 2020, sẽ có khoảng 5 triệu người tại 15 nền kinh tế phát triển và mới nổi bị mất việc.


Trong một báo cáo năm 2016 có tiêu đề “Tương lai nghề nghiệp”, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) cảnh báo, việc robot và trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng trở nên thông minh và có khả năng thay thế con người trong nhiều lĩnh vực sẽ khiến con người - lực lượng lao động chủ yếu hiện nay - bị mất việc làm.

WEF cho rằng, đến năm 2020, sẽ có khoảng 5 triệu người tại 15 nền kinh tế phát triển và mới nổi bị mất việc. Tuy nhiên, số công việc bị mất trong một số lĩnh vực sẽ được bù đắp một phần bởi sự gia tăng việc làm trong các lĩnh vực khác.

Cụ thể, sẽ có khoảng 7,1 triệu người mất việc trong lĩnh vực tự động và phi trung gian hóa; và khoảng 2,1 triệu việc làm mới được tạo ra, chủ yếu trong các lĩnh vực chuyên biệt như khoa học máy tính, toán học, kiến trúc, kỹ thuật…