Đưa Robocop gia nhập lực lượng cảnh sát, thành phố Dubai dần thay con người bằng máy móc trong cuộc chiến chống tội phạm.

Cảnh sát Dubai, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất ngày 31/5 cho cảnh sát robot (Robocop) lần đầu tiên làm nhiệm vụ gần tòa nhà Burj Khalifa ở trung tâm thành phố. Ảnh: AFP

Robocop là loại cảnh sát robot đầu tiên ở Trung Đông, di chuyển nhờ bánh xe, được trang bị camera và phần mềm nhận diện gương mặt để đối chiếu với dữ liệu của cảnh sát. Robocop có thể đọc biển số xe, hỗ trợ cảnh sát phát hiện các đồ vật khả nghi ở nơi đông người. Ảnh: AFP

Robocop sẽ tuần tra tại các khu vực đông người trong thành phố Dubai như trung tâm tài chính, địa điểm thu hút khách du lịch. Ảnh: AFP

Robocop trong lễ giới thiệu của cảnh sát thành phố Dubai. Ảnh: Reuters

Robocop thực hiện nghi thức chào theo điều lệnh cảnh sát. Robocop được công ty PAL Robotics có trụ sở ở Barcelona, Tây Ban Nha thiết kế và cảnh sát Dubai lập trình. Chi phí của một robot cảnh sát chưa được tiết lộ. Ảnh: Reuters

Robocop bắt tay với khách tham quan tại hội nghị về an ninh thông tin ở Dubai ngày 22/5. Robocop nằm trong chương trình cải thiện an ninh và dịch vụ của Dubai trước khi thành phố tổ chức triển lãm Expo 2020. Ảnh: Reuters

Người dân có thể nói chuyện với Robocop hoặc giao tiếp thông qua màn hình trên ngực. Ảnh: Reuters

Robocop chụp ảnh cùng khách tham quan. Ảnh: Reuters