Ngay cả khi số lượng máy tính bảng xuất xưởng của Apple giảm 13% trong quý đầu tiên của năm nay, iPad vẫn là loại máy tính bảng được ưa chuộng nhất thế giới.

Theo các số liệu thống kê mới nhất, Apple đã xuất xưởng tổng cộng 8,9 triệu chiếc iPad trong quý I/2017, thấp hơn con số đạt được ở cùng kỳ năm ngoái - 10,3 triệu chiếc. iPad hiện nắm giữ 24,6% thị phần máy tính bảng toàn cầu.

>> Xem thêm: iPhone 6 32GB giảm giá còn hơn 8 triệu đồng

iPad, Apple, Samsung, máy tính bảng
iPad vẫn là mẫu tính bảng được ưa chuộng nhất thế giới. Ảnh: Word Press.

Đối với Apple, đây là quý thứ 13 liên tiếp bị giảm số lượng iPad xuất xưởng. Song, nhờ các mẫu iPad Pro, hãng vẫn là công ty đứng đầu về thị phần máy tính bảng trên thế giới, bỏ xa các đối thủ khác.

>> Xem thêm: Sony Xperia XZ giảm giá 2 triệu đồng

iPad, Apple, Samsung, máy tính bảng

Trong danh sách 5 công ty có thị phần, số lượng máy tính bảng xuất xưởng cao nhất thế giới vào quý I/2017, Samsung xếp ở vị trí thứ hai với số lượng máy "tẩu tán" được là 6 triệu chiếc, giảm 1,1% so với quý I/2016. Đại gia công nghệ Hàn Quốc cũng đã thu hẹp được khoảng cách về thị phần máy tính bảng với Apple, từ 10,7% trong 3 tháng đầu năm ngoái xuống còn 8,1% trong 3 tháng đầu năm nay.

Nhà sản xuất có quý kinh doanh tốt đầu tiên trong thị trường máy tính bảng là Huawei. Từ vị trí thứ tư trong quý I/2016, hãng đã vươn lên vị trí thứ ba, soán ngôi của Amazon trong bảng xếp hạng vào quý I/2017 xét về thị phần máy tính bảng, với 7,4%. Công ty Trung Quốc này cũng tăng tới 31.7% số lượng máy tính bảng xuất xưởng so với cùng kỳ năm ngoái, cán mốc 2,7 triệu máy.

Amazon hiện tụt xuống vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng với 6% thị phần và 2,2 triệu máy tính bảng xuất xưởng trong 3 tháng đầu năm nay. Lenovo giữ vững vị trí thứ năm với 5,7% thị phần và 2,1 triệu thiết bị xuất xưởng.

Tính tổng cộng, 36,2 triệu máy tính bảng đã được xuất xưởng trên toàn thế giới trong quý I/2017, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thực tế này phản ánh đà suy thoái quý thứ 10 liên tiếp của thị trường máy tính bảng toàn cầu. Không giống như ngành công nghiệp smartphone, người dùng hiện khá thờ ơ với việc nâng cấp loại thiết bị này sau 1 - 2 năm sử dụng. Hơn thế nữa, việc xuất hiện ngày càng nhiều các smartphone màn hình lớn hơn khiến họ thấy chẳng còn mấy lí do để phải móc hầu bao mua máy tính bảng.