Ngày 30/11, Chính phủ Anh cho biết 11 công ty công nghệ lớn trên thế giới đã cam kết tăng cường xử lý những hành vi lừa đảo trực tuyến tại nước này.

Theo AFP, 11 công ty gồm Amazon, eBay, Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, Match Group, Microsoft, Snapchat, TikTok và YouTube, đã ký Thỏa thuận chống gian lận trực tuyến với Chính phủ Anh, điều mà giới chức nước này cho rằng sẽ bảo vệ người dùng hiệu quả hơn.

Theo thỏa thuận mới, các bên sẽ cùng nhau xác minh những đơn vị quảng cáo mới, kiểm tra kỹ hơn các chợ trực tuyến vàgiúp người dùng các trang web hẹn hò có thể chứng minh danh tính của họ.

Hình minh họa. Nguồn: Reuters

Các hãng công nghệ cam kết hành động cứng rắn hơn trong vòng 6 tháng để ngăn chặn và loại bỏ những hành vi lừa đảo trên nền tảng của họ như quảng cáo sai sự thật và lừa tình để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Ngoài ra, thỏa thuận này cũng sẽ giúp ngăn chặn người dùng là trẻ em tiếp cận những quảng cáo sản phẩm giới hạn độ tuổi như rượu hay cá cược.

Bộ trưởng Nội vụ Anh James Cleverly cho rằng, Thỏa thuận chống gian lận trực tuyến là một bước tiến lớn nhằm bảo vệ người dùng trước những tội phạm tinh vi và có tổ chức cao.

"Một thỏa thuận kiểu này chưa từng được thực hiện trên quy mô như vậy trước đây và tôi vô cùng hài lòng khi thấy các công ty công nghệ làm việc với chúng tôi để chống lại những kẻ lừa đảo", ông Cleverly nói.

Theo Chính phủ Anh, các công ty tham gia ký kết sẽ báo cáo hoạt động khả nghi, giúp lực lượng hành pháp xác định những kẻ lừa đảo và loại bỏ nội dung gây hại. Hiện, lừa đảo chiếm khoảng 40% hoạt động phạm tội tại Anh và Xứ Wales trong khi gần 80% vụ gian lận ủy quyền thanh toán bắt nguồn từ trên mạng.

Nguồn: Reuters