Tập đoàn Apple đã thuê hàng trăm kỹ sư và chuyên gia để nghiên cứu sản xuất kính thực tế ảo, theo nguồn tin từ tờ Financial Times.

Thực tế ảo (virtual reality - VR) là công nghệ tái tạo, mô phỏng thế giới ảo trong mắt người sử dụng. Những hình ảnh này sẽ được tái hiện thông qua loại kính thực tế ảo chuyên dụng.

Cho đến thới điểm này, đã có không ít công ty sản xuất kính thực tế ảo. Trên thị trường, người tiêu dùng có thể lựa chọn những sản phẩm nổi tiếng như Google Cardboard, Samsung Gear VR, HTC Vive, Microsoft Hololen…

Hololen của Microsoft sắp có thêm đối thủ đến từ Apple.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, kính thực tế ảo sẽ là mảnh đất “màu mỡ” trong lĩnh vực kinh doanh công nghệ trong những năm sắp tới. Nó có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như giải trí, giáo dục, sức khỏe, thể thao, quân đội… Vì vậy, Apple không muốn làm “kẻ ngoài cuộc”.

Theo tiết lộ của tờ Financial Times, Apple vừa thuê hàng trăm kỹ sư nghiên cứu sản xuất kính thực tế ảo. Đó là chuyên gia, nhân viên của các công ty con mà Apple đã mua lại từ các đối thủ, chẳng hạn như công ty máy ảnh Lytro.

Bên cạnh việc tuyển nhân sự, Apple cũng mua lại một số công ty liên quan tới lĩnh vực kính thực tế ảo hay thực tế tăng cường (augmented reality - AR) như Metaio, Faceshift hay PrimeSense trong năm 2015. Mới đây nhất, “Quả táo cắn dở” đã thôn tính Flyby Media, một công ty chuyên dùng AR trên các thiết bị di động.

Từ giữa những năm 2000, Apple đã có tham vọng sản xuất kính thực tế ảo. Tuy nhiên, cố giám đốc điều hành Steve Jobs đã phải từ bỏ kế hoạch này vì các hạn chế về công nghệ.

Hiện tại, Apple đã xây dựng các phiên bản thử nghiệm kính thực tế ảo. Rất có thể, họ sẽ sớm tung ra thị trường sản phẩm hoàn chỉnh trong những năm tới.