Vào tháng 9 vừa qua, Google đã vô tình mang bán tên miền quan trọng nhất của mình với giá 12 USD và mới đây, số tiền mà hãng phải bỏ ra để chuộc lại đã được hé lộ.


Vào tháng 9 vừa qua, Google đã vô tình mang bán tên miền quan trọng nhất của mình.


Theo trang công nghệ BGR, vào cuối tháng 9/2015, Google đã vô tình mang tên miền Google.com ra bán. Sanmay Ved, người may mắn mua được tên miền này với giá… 12 USD (khoảng 270.000 đồng) sau đó đã phải trả lại sau khi Google phát hiện sai lầm của mình và hủy đơn hàng.

Dĩ nhiên, cả hai bên đã giữ kín về số tiền Google phải bồi thường cho Ved. Song mới đây gã khổng lồ tìm kiếm đã hé lộ con số này trên một bài viết thuộc blog chính thức của công ty: 6006.13 USD (tức khoảng 134 triệu đồng). Bạn có thể băn khoăn vì sao Google lại đưa ra một con số lẻ lạ lùng như vậy, nhưng lý do là hết sức đơn giản: Các con số trên chính là từ "google" được viết "lái" theo ngôn ngữ mạng.

Đáng chú ý hơn, sau khi Sanmay Ved tuyên bố sẽ mang toàn bộ số tiền này đóng góp cho từ thiện, Google đã nhân đôi số tiền lên thành 12.012,26 USD, tức khoảng 267 triệu đồng.

Con số đó được giữ kín cho đến hôm nay, khi Google tổng kết lại chương trình tìm bug cho các sản phẩm của mình vào năm 2015. Google cho biết chuyên gia công nghệ thành công nhất của chương trình này trong năm qua là Tomasz Bojarski với 70 lỗ hổng được phát hiện, trong đó bug có trị giá lớn nhất là một lỗi Android với khoản tiền thưởng lên tới 37.500 USD.