Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (từ ngày 4-8/6), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã có nhiều hoạt động ký kết hợp tác và tiếp xúc song phương thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực KH&CN

Theo thông tin từ Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ KH&CN, trong ngày 5/6, tại hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam tại Nhật Bản, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Chủ tịch Tập đoàn Nidec Shighenobu Nagamori đã trao bản ký kết ghi nhớ hợp tác chiến lược đầu tư vào Khu công nghệ cao Hoà Lạc dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Tổ chức Thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản - Jetro và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh (ngoài cùng bên phải), Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội Nguyễn Đức Chung (ngoài cùng bên trái) và Chủ tịch Tập đoàn Nidec Shighenobu Nagamori cùng trao bản ký kết ghi nhớ trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh (ngoài cùng bên phải), ông Nguyễn Đức Chung (ngoài cùng bên trái) và ông Shighenobu Nagamori cùng trao bản ký kết ghi nhớ trước sự chứng kiến của
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu.

Theo nội dung ký kết, Nidec đề xuất đầu tư một số dự án sản xuất và nghiên cứu công nghệ cao tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc liên quan đến các mô-tơ và bộ dẫn động không trượt, tiết kiệm năng lượng… Bộ KH&CN và UBND TP Hà Nội cam kết nỗ lực vì sự thành công của các dự án đầu tư của Tập đoàn Nidec tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Cũng trong chương trình chuyến thăm chính thức, ngày 6/6, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đã có buổi gặp và làm việc với Bộ trưởng Giáo dục, Văn hoá, Thể thao, KH&CN Nhật Bản Hirokazu Matsuno.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Giáo dục, Văn hoá, Thể thao, KH&CN Nhật Bản Hirokazu Matsuno
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Giáo dục, Văn hoá, Thể thao, KH&CN Nhật Bản Hirokazu Matsuno.

Tại buổi làm việc, hai bộ trưởng đánh giá cao về kết quả hợp tác KH&CN giữa hai nước thông qua các cơ chế hợp tác nghiên cứu song phương, đa phương với các chương trình Nghị định thư, SATREPS, e-Asia góp phần đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực nghiên cứu và tiếp nhận quy trình công nghệ tiên tiến trong một số lĩnh vực y tế, nông nghiệp cho Việt Nam.

Hai bộ trưởng khẳng định tiếp tục ủng hộ thúc đẩy các hoạt động hợp KH&CN với định hướng cụ thể và có đóng góp, tác động đến phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Hai bộ sẽ phối hợp tốt để chuẩn bị cho khóa họp lần thứ 5 Ủy ban Hợp tác KH&CN Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2018.