Sáng 30/11, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Thực trạng khai thác sáng chế và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam” .

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) kiêm Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ
Trần Việt Thanh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) kiêm Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Trần Việt Thanh nhấn mạnh ý nghĩa của việc bảo hộ và khai thác sáng chế đối với các nhà khoa học.

Thứ trưởng cho biết, trên thực tế, việc khai thác sáng chế ở Việt Nam hiện còn hạn chế, số đơn đăng ký sáng chế còn ít, trong khi số bài báo khoa học công bố quốc tế tăng cao. Điều đó cho thấy các nhà khoa học Việt Nam sáng tạo nhưng chưa cảm nhận được lợi ích từ việc khai thác tài sản trí tuệ.

Để đẩy mạnh số đơn đăng ký sáng chế của Việt Nam, theo Thứ trưởng Trần Việt Thanh, trong thời gian tới Bộ KH&CN sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động thúc đẩy xây dựng mạng lưới trung tâm sở hữu trí tuệ tại các viện nghiên cứu, trường đại học nhằm tư vấn, hỗ trợ các nhà khoa học xác định kết quả nghiên cứu của mình có thể thương mại hóa hay không và cần được bảo hộ như thế nào.