Bộ KH&CN và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2011-2015, ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2016-2020.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh (thứ ba, từ phải qua) và ông Lê Quốc Phong (thứ ba, từ trái qua) ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020.

Tại buổi lễ, ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN - cho biết, bộ đã phối hợp với Trung ương Đoàn ký kết các chương trình hành động, nghị quyết liên tịch với mục đích hỗ trợ và phát huy vai trò của tuổi trẻ trong học tập, nghiên cứu và ứng dụng KH&CN, đẩy mạnh các hoạt động KH&CN trong thanh niên.

Ông Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn - cho biết, cơ quan này sẽ sớm cụ thể hoá các nội dung phối hợp hoạt động nhằm phát hiện, thu hút nhiều tài năng KH&CN trẻ, thu hút thêm thanh niên Việt Nam ở nước ngoài tham gia các chương trình đã ký kết để phát huy sức trẻ xây dựng đất nước.