Thỏ là động vật có vú nhỏ được xếp vào họ Leporidae thuộc bộ Lagomorpha, sinh sống ở nhiều nơi trên thế giới. Thỏ được phân thành 7 loại như thỏ rừng châu Âu, thỏ đuôi bông, thỏ Amami…

Thỏ có thể sinh sống ở khá nhiều môi trường như đồng cỏ, rừng, sa mạc, các vùng đất ngập nước… Tuổi thọ trung bình của chúng từ 4-10 năm.

Thỏ thường mang thai 31 ngày. Khi mới sinh, thỏ nhà thường chưa mở mắt và không có lông. Tuy nhiên, thỏ rừng thì lại mở mắt và có lông khá đầy đủ. Màu lông của thỏ khá đa dạng từ trắng, đen, xám, đỏ, nâu…

Thức ăn của thỏ cũng khá đa dạng từ rau củ, cỏ, trái cây, các loại hạt…