Gà lôi hông tía có tên khoa học là Lopura Diardi. Giống gà này phân bố chủ yếu ở Việt Nam, Lào và Thái Lan.

Gà lôi hông tía trưởng thành có kích thước trung bình từ 61-81cm, đuôi dài từ 22-36cm. Con trống thường lớn hơn con mái.

Chân và da mặt của gà lôi hông tía có màu đỏ. Gà trống có đầu và họng màu đen, trên đầu có chõm lông dài màu xanh ánh thép. Phần dưới lưng màu vàng kim, hông và lông bao đuôi màu hạt dẻ. Đuôi cong, dài có màu xanh ánh thép, cổ và ngực màu xám, bụng màu đen.

Trong khi đó, gà mái có đầu, họng và cổ màu nâu xám, lưng trên và phần dưới cơ thể nâu hung. Bụng màu trắng nhạt, phần còn lại của trên cơ thể có vằn rộng đen và trắng phớt nâu.

Gà lôi hông tía thường ăn các loại hạt như ngũ cốc, lúa, gạo, các loại côn trùng. Mỗi lứa chúng đẻ từ 4-8 trứng. Sau 24-25 ngày ấp, trứng sẽ nở.