10 sáng kiến cộng đồng tiêu biểu đã được trao cho đại diện các nhóm tác giả đoạt giải Cuộc thi sáng kiến cộng đồng năm 2017, được tổ chức vào ngày 25/12, tại TPHCM.

Đây là cuộc thi do Tạp chí Khám phá và Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Cơ sở (thuộc Sở KH&CN TPHCM) phối hợp tổ chức nhằm phát hiện, tôn vinh và góp phần lan tỏa những sáng kiến từ cộng đồng, vì cộng đồng. Từ đó, khuyến khích phong trào đổi mới sáng tạo (ĐMST), cải thiện và phục vụ cuộc sống cho cộng đồng dân cư TPHCM.

Bà Lương Thị Bích Ngọc – Tổng Biên tập Tạp chí Phám phá, Trưởng ban tổ chức cuộc thi - cho biết, khác với lần thứ nhất, cuộc thi năm nay dành cho những sáng kiến đã được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả cụ thể, thiết thực cho người dân TPHCM.

Qua hơn 6 tháng tổ chức, Cuộc thi đã nhận được 83 bài dự thi của 19 cơ quan báo chí và 1 tổ chức. Ban tổ chức đã lựa chọn ra 60 bài viết về 60 sáng kiến, đăng trên Cổng thông tin Sáng kiến cộng đồng: www.sangkiencongdong.vn/cuocthi2017. Ban Giám khảo cũng đã chọn ra 2 nhóm giải với tổng giá trị giải thưởng gần 90 triệu đồng, bao gồm:

Ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở KH&CN trao giải nhất cho em
Ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở KH&CN TPHCM chụp hình lưu niệm với em Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, đại diện nhóm học sinh tiểu học trường Bình Mỹ, Bình Khánh, Cần Giờ.

Nhóm giải trao cho các sáng kiến cộng đồng gồm: 1 giải nhất thuộc về sáng kiến Chế ao phao từ chai nhựa của các học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Bình Mỹ, Bình Khánh, Cần Giờ. Hai giải nhì thuộc về sáng kiến Dạy văn học bằng game (của cô giáo Trịnh Thị Minh Hương, Trường THPT Phú Nhuận) và Thiết bị cảnh báo co giật động kinh của 2 nữ sinh lớp 11 (Dương Nguyễn Minh Anh và Nguyễn Thị Kim Ngân lớp 11A1, Trường PTTH chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM). Hai giải ba thuộc về sáng kiến gậy dẫn đường thông minh tặng người khiếm thị của các sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin Gia Định và sáng kiến Tủ cứu thương miễn phí của ông Nguyễn Quốc Minh, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 8. Ngoài ra, Ban tổ chức còn 5 trao giải khuyến khích cho tác giả các sáng kiến: Găng tay cho người khiếm thính; Ánh sáng hạnh phúc đến từ ve chai; Thiết bị hỗ trợ ăn cho người già và bệnh nhân; Robot siêu thông minh; Đèn đỏ, bỏ sách phòng tránh cận thị.

Hai giải nhất báo chí thuộc về Báo Tuổi trẻ và Thanh niên
Hai giải nhất báo chí thuộc về Báo Tuổi trẻ và Thanh niên

Nhóm giải cho các cơ quan báo chí gồm: 2 giải nhất (Báo Tuổi trẻ và Thanh niên), 1 giải nhì (Báo Pháp luật), 1 giải ba (Báo Sài Gòn giải phóng) và 5 giải khuyến khích (Báo Zing.vn, Dân trí, VnExpress, Giáo dục TP.HCM, Người Lao động).

Em Nguyễn Thị Quỳnh Trâm – đại diện nhóm tác giả đạt giải nhất cho biết, nhiều bạn học sinh ở Bình Khánh, Cần Giờ hàng ngày đi học bằng ghe, thuyền. Trong đó, một số bạn có hoàn cảnh còn khó khăn, gia đình chưa tự trang bị được áo phao nên rất nguy hiểm khi đi trên sông nước. Vì vậy, chúng em đã có ý tưởng làm những áo phao từ chai nhựa, hy vọng có thể giúp các bạn được an toàn hơn – Trâm chia sẻ.

“Em và các bạn sẽ tiếp tục tìm ra những ý tưởng mới và hiện thực hóa những ý tưởng của mình với mong muốn làm được nhiều việc tốt hơn cho xã hội” – Trâm nói.

Theo ông Nguyễn Việt Dũng – Giám đốc Sở KH&CN TPHCM, các giải thưởng về KH&CN của TPHCM trước đây cũng đã có, nhưng chủ yếu dành cho các nhà khoa học, sáng chế chuyên nghiệp. Ông hy vọng, trong thời gian cuộc thi tiếp tục được duy trì, sâu rộng hơn để tinh thần ĐMST ngày càng lan rộng trong toàn thành phố.

Ông Dũng kỳ vọng: "Hoạt động này không chỉ dừng lại ý tưởng mà biến những ý tưởng đó thành những hành động hết sức thiết thực, tạo ra sự thay đổi của cuộc sống"

Dự kiến, trong cuộc thi năm tới, Ban tổ chức sẽ thay đổi hình thức tôn vinh sáng kiến cộng đồng từ dạng cuộc thi sang dạng bình chọn để cho các ý tưởng, sáng kiến đổi mới sáng tạo vừa thực sự đến từ cộng đồng.