Ngày 6/6/2017, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TPHCM đã phát động cuộc thi Sáng kiến cộng đồng năm 2017, nhằm tìm kiếm, tôn vinh và cổ vũ phong trào toàn dân phát huy sáng kiến phục vụ đời sống cộng đồng.

Đối tượng dự thi là các cá nhân, tổ chức có các sản phẩm, mô hình, giải pháp kỹ thuật… được áp dụng trên địa bàn TPHCM từ 01/01/2016 đến 20/12/2017.

Tiêu chí đánh giá sản phẩm, giải pháp dự thi gồm: Tính mới, sáng tạo, quy mô áp dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội. Nét mới của cuộc thi năm nay so với cuộc thi được tổ chức lần đầu 2016, là tác giả dự thi sẽ không cần hoàn thành bản mô tả chi tiết về sáng kiến. Người dự thi chỉ cần gửi bản mô tả tóm tắt sáng kiến, sau đó Ban tổ chức sẽ liên hệ và phát triển thành bài tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông.

Ông Nguyễn Khắc Thanh, Phó Giám đốc Sở KH&CN TPHCM cho biết, cuộc thi Sáng kiến cộng đồng hướng tới nhiều đối tượng khác nhau, đặc biệt là ở cơ sở, tại các phường, xã trên địa bàn Thành phố, nhằm tạo ra một xã hội sáng tạo. Cuộc thi cũng tạo cơ hội để các sáng kiến, ý tưởng phục vụ cộng đồng có cơ hội được biết đến, được hỗ trợ và triển khai có hiệu quả trên diện rộng. Các sản phẩm, mô hình, giải pháp đạt giải trong cuộc thi và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn sẽ được chọn giới thiệu cho chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp khởi nghiệp (SpeedUp 2017) của Sở KH&CN TPHCM, với mức hỗ trợ tối đa là 2 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Khắc Thanh - Phó Giám đốc Sở KH&CN TPHCM
Ông Nguyễn Khắc Thanh - Phó Giám đốc Sở KH&CN TPHCM.

Theo Ban tổ chức, giải thưởng sẽ được trao cho hai hạng mục: Sản phẩm, mô hình, giải pháp sáng tạo phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội cho cộng đồng; Cơ quan báo chí, truyền thông có đóng góp tích cực nhất cho việc tuyên truyền phong trào sáng kiến cộng đồng trên địa bàn Thành phố.

Ban tổ chức sẽ nhận bài dự thi từ ngày 6/6 đến 10/12/2017. Lễ trao giải dự kiến sẽ được công bố vào tháng 12/2017.

Cuộc thi Sáng kiến cộng đồng năm 2017 gồm các giải:
2 giải Nhất, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng.
3 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.
4 giải Ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.
10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.
4 giải thưởng dành cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho cuộc thi và phổ biến sáng kiến phục vụ cộng đồng, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.