Ngày 11/12, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tôn vinh những nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư và nông dân đã có những đóng góp về mặt khoa học cho phát triển nông nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nhấn mạnh việc liên kết giữa khoa học và nông nghiệp sẽ là điều kiện để xây dựng nông nghiệp hiện đại và giải quyết các vấn đề về đầu ra cho hàng hóa nông sản. Ông Sùng cũng kỳ vọng lễ tôn vinh này sẽ thúc đẩy liên kết và ứng dụng khoa học trong nông nghiệp.

Ông Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, phát biểu khai mạc buổi lễ tôn vinh "Nhà khoa học của nhà nông"

Ban tổ chức cho biết, Để đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch, việc xác định “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ nhất năm 2018 được tiến hành qua hai cấp hội đồng xem xét: hội đồng bình chọn cấp cơ sở và hội đồng thẩm định trung ương. Chủ tịch hội đồng trung ương là ông Thào Xuân Sùng; các phó chủ tịch bao gồm Phó Chủ tịch Trung ương hội nông dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Ngoài ra còn có các nhà khoa học uy tín cao thuộc các lĩnh vực, ngành nông nghiệp làm ủy viên hội đồng.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng trao chứng nhận và kỷ niệm chương "Nhà khoa học của nông dân" cho TS. Lưu Hồng Mẫn, Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam trao
chứng nhận và kỷ niệm chương "Nhà khoa học của nông dân" cho ông Phạm Văn Hùng, Doanh nghiệp tư nhân Tư Hùng

Danh sách đề cử gồm 63 ứng viên từ 49 tỉnh trên cả nước và các bộ ngành.

Trong số 53 cá nhân được tôn vinh có 21 nhà khoa học có học vị tiến sĩ hoặc tiến sĩ khoa học và 18 chuyên gia thuộc khối doanh nghiệp. Các đóng góp của 39 chuyên gia này chủ yếu trong các lĩnh vực: xây dựng chiến lược phát triển nông thôn, phát triển các loại giống thực vật, sản xuất vacxin gia súc gia cầm, v.v… Nhiều cái tên lớn của ngành nông nghiệp Việt Nam xuất hiện trong danh sách này như GS.TSKH. Trần Duy Quý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu hợp tác khoa học kỹ thuật châu Á - Thái Bình Dương, Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam; hay GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và là giáo sư trẻ nhất trong lịch sử ngành thú y.

Ông Võ Văn Thưởng và ông Thào Xuân Sùng cùng những nhà khoa học và chuyên gia được tôn vinh "Nhà khoa học của nông dân"

Thứ trưởng Phạm Công Tạc và Thứ trưởng Trần Thanh Nam cùng những nhà khoa học, kỹ sư và nhà sáng chế không chuyên được tôn vinh "Nhà khoa học của nông dân"

Tại buổi lễ, cũng có 14 nông dân có sáng kiến kỹ thuật được tôn vinh. Các sáng chế này chủ yếu bao gồm các loại máy bơm, máy hút sâu, máy nông nghiệp đa năng. Một số giải pháp kỹ thuật có hiệu quả cao và đã từng nhận những giải thưởng uy tín, ví dụ như sáng chế máy bơm không ống của ông Đỗ Văn Trường, TP Tam Điệp, Ninh Bình đã từng nhận giải Nhân tài đất Việt 2018.