Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong hai ngày 10 và 11/4, Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ và ĐMST giữa hai bộ.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam (bìa trái) và Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara (bìa phải) ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ và ĐMST trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai nước. Ảnh: MOST

Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam (bìa trái) và Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara (bìa phải) ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ và ĐMST trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai nước. Ảnh: MOST

Theo đó, hai bên sẽ khuyến khích và hỗ trợ hợp tác xây dựng chính sách; phát triển - chuyển giao công nghệ; phát triển nguồn nhân lực; đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ...

Ngay sau đó, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Phout Simmalavong đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực khoa học giữa hai bộ, hướng đến hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ nghiên cứu, quản lý khoa học; hợp tác xây dựng và triển khai các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ Phát triển KH&CN; hợp tác thúc đẩy phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Trước đó, Bộ KH&CN Việt Nam phối hợp với Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào tổ chức Diễn đàn Kết nối công nghệ, khởi nghiệp và ĐMST Tech-Innovation Việt Nam - Lào 2023 trong hai ngày 4 và 5/4 tại thủ đô Viêng Chăn với các hội thảo chuyên sâu; hội thảo chuyên đề; và 67 khu trưng bày, giới thiệu các kết quả nghiên cứu, các công nghệ có tiềm năng thương mại hóa ở nhiều lĩnh vực.

Tham gia sự kiện có hệ sinh thái khởi nghiệp và ĐMST Việt Nam gồm Làng Nông nghiệp thông minh, Làng Xây dựng và phát triển cộng đồng, Làng Công nghệ chăm sóc sắc đẹp, Làng Công nghệ Marketing, Làng phát triển công viên công nghệ ĐMST; và các đơn vị khởi nghiệp của Lào.

Trong hơn 100 công nghệ, giải pháp, thiết bị trình diễn, có 4 thỏa thuận chuyển giao công nghệ được ký kết.