Ngày 20/8, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam phát động Giải báo chí về chủ đề “Văn hóa ứng xử”.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, tác phẩm dự Giải phải đảm bảo tính chân thực, người thật, việc thật, sự kiện thật có tính chính xác, khách quan và có định hướng tư tưởng, chính trị. Đối tượng được phản ánh là những tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu, những kinh nghiệm hay trong văn hóa ứng xử.

Các tác phẩm báo chí có thể tham gia Giải bao gồm: bài phản ánh, phóng sự, điều tra, bút ký, chương trình tọa đàm và ảnh báo chí (trừ các chương trình phát thanh và truyền hình trực tiếp) phát trên các loại hình báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình từ ngày 01/09/2019 đến ngày 30/06/2020.

Giải tập thể bao gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba, 05 giải Khuyến khích.

Giải cá nhân gồm 05 giải Nhất, 05 giải Nhì, 10 giải Ba, 20 giải Khuyến khích.

Giá trị giải chưa được công bố, “Do nhiệm vụ này mới được giao trong đầu năm nên về phía Bộ chưa chuẩn bị được kinh phí, kinh phí sẽ được bố trí vào năm 2020”, ông Nguyễn Văn Tạo, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, thành viên ban tổ chức Giải cho biết.

Giải sẽ được tổng kết và trao vào dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2020.