Sáng ngày 20/10, Hội chợ Quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam năm 2015 đã chính thức khai mạc tại triển lãm Giảng Võ. Đây là hội chợ thường niên nhằm hỗ trợ hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại tại thị trường trong nước cũng như giữa Việt Nam với quốc tế

Tại lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùngcùng đại diện một số bộ, ngành cùng tham dự.
Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành tại lễ khai mạc Hội chợ
Hội chợ Quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2015 thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo từ các doanh nghiệp. Với tổng diện tích trưng bày 4500m2 tại nhà A1 – 1500m2 nhà A3, Hội chợ năm nay thu hút 150 doanh nghiệp Việt Nam và gần 150 công ty nước ngoài tham gia quảng bá, giới thiệu các sản phẩm và công nghệ mới của mình.
Khu vực quốc tế có khoảng 150 công ty đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như LB Nga, Cộng hòa Séc, Bun-ga-ri, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia …Đặc biệt, Khu trưng bày Malaysia tập trung các đơn vị doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực chuyên sâu về năng lượng tái tạo.
Các doanh nghiệp trưng bày các giải pháp công nghệ mới, sản phẩm thiết bị và dịch vụ công nghiệp chất lượng cao thuộc các ngành cơ khí chế tạo, tự động hóa.

Bên lề hội chợ, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư do các đơn vị tham gia phối hợp tổ chức.

Theo đó vào sáng 21/10 sẽ diễn ra hội thảo “Cơ hội Hợp tác đầu tư Thiết bị - Máy công nghiệp và Chính sách Xuất nhập khẩu tại Việt Nam”.