Sáng ngày 25/4, Hội đồng giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018 đã tiến hành họp bàn nhằm lựa chọn được những chủ nhân xứng đáng của giải thưởng năm nay.

Thứ trưởng Phạm Công Tạc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quỳnh Trang.

Đề cập đến những vấn đề chính trong công tác chuẩn bị cho việc xét chọn giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018, TS. Đỗ Tiến Dũng, giám đốc Quỹ Nafosted - đơn vị thường trực giải thưởng, cho biết, cả 9 đề cử Tạ Quang Bửu 2018, trong đó có 7 đề cử giải chính và 2 giải trẻ, đều đã trải qua quá trình phản biện hết sức minh bạch và kỹ lưỡng với sự tham gia của Hội đồng các ngành khoa học tự nhiên cũng như các phản biện trong nước và quốc tế. Hiện thông tin đánh giá về 9 đề cử này đã đầy đủ, trong đó có những thông tin quan trọng như đóng góp của tác giả với công trình được đề cử, thời gian thực hiện công trình, vai trò của hợp tác quốc tế, ý nghĩa của công trình… Đây sẽ là những căn cứ quan trọng để Hội đồng giải thưởng tiến hành xét duyệt các đề cử.

Đồng tình với ý kiến của TS. Đỗ Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc nhận xét, truyền thống của giải thưởng Tạ Quang Bửu các năm trước cho thấy, “việc lựa chọn và đánh giá các hồ sơ đề cử đều được thực hiện một cách nghiêm cẩn và chính xác”. Chất lượng của giải thưởng cũng bắt đầu được chứng thực sau 5 lần trao giải bởi đến nay, theo quan sát của Bộ KH&CN, những nhà khoa học từng đoạt giải thưởng Tạ Quang Bửu vẫn tiếp tục là những nhà nghiên cứu tích cực trong lĩnh vực nghiên cứu của mình với những công bố mới. Do đó ông tin tưởng, Hội đồng Giải thưởng năm nay do giáo sư Ngô Việt Trung làm chủ tịch Hội đồng vẫn tiếp nối truyền thống đó.

Hội đồng Giải thưởng năm nay gồm 8 thành viên: giáo sư Ngô Việt Trung (Hội đồng ngành Toán học Nafosted), giáo sư Pierre Darriulat (Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam), giáo sư Nguyễn Thục Quyên (trường đại học California ở Santa Barbara, Mỹ), giáo sư Nguyễn Đức Chiến (trường đại học Bách khoa HN), giáo sư Hồ Tú Bảo (Hội đồng ngành Tin học Nafosted), giáo sư Phan Văn Tân (Hội đồng ngành Khoa học trái đất Nafosted) và hai phó giáo sư Nguyễn Quốc Hưng (Hội đồng ngành Cơ học Nafosted), Nguyễn Lĩnh Toàn (Hội đồng ngành Y sinh dược học Nafosted). Các thành viên Hội đồng sẽ cùng đánh giá các ứng cử viên và bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng. Theo điều lệ, cơ cấu giải thưởng gồm từ 1 đến 3 người được trao giải chính và 1 giải trẻ.

Dự kiến, lễ trao giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018 sẽ được trao vào dịp Ngày Khoa học Việt Nam 18/5.