Trong buổi làm việc ngày 24/5/2019, ĐHQGHN (VNU) và Học viện Hàng không Moscow (MAI) đã thống nhất: MAI sẽ hỗ trợ Viện Hàng không Vũ trụ (VNU) về công nghệ thiết kế và chế tạo thiết bị bay không người lái nhằm hỗ trợ công việc đào tạo nguồn nhân lực.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã có buổi tiếp và làm việc với Giám đốc Học viện Hàng không Moscow, Liên bang Nga (MAI) GS. Mikhail Pogosian.
Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã có buổi tiếp và làm việc với Giám đốc Học viện Hàng không Moscow, Liên bang Nga (MAI) GS. Mikhail Pogosian.

Kinh phí thực hiện sẽ từ chính phủ hai nước cũng như các nguồn tài trợ khác. Đây là một phần của dự án “Máy bay cánh quạt không người lái phục vụ các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản thuộc chương trình Nghị định thư giữa hai quốc gia.

Cũng trong dịp này, VNU đề nghị MAI mở rộng hợp tác trong xây dựng chương trình đào tạo lĩnh vực kỹ thuật hàng không, lĩnh vực quản lý và khai thác hàng không theo hình thức có thời gian học tập tại Việt Nam và thực tập tại Liên bang Nga. Riêng với chuyên ngành kỹ sư hàng không, có thể chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh để có thể kịp thời nắm bắt và trao đổi thông tin với đồng nghiệp quốc tế.