Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Population and Development Review, một trong những tạp chí uy tín thuộc top đầu lĩnh vực dân số học cho thấy phụ nữ chịu sốc nhiệt trong ba tháng đầu thai kỳ có thể ảnh hưởng tới cân nặng của trẻ khi sinh.

Nghiên cứu khảo sát dữ liệu hồ sơ khai sinh trong bốn cuộc Khảo sát đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ (MICS Việt Nam) của Tổng cục Thống kê và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, trong đó có các dữ liệu về cân nặng, điều kiện nhân khẩu học của trẻ và mẹ. Về dữ liệu nhiệt độ, thời tiết, nhóm nghiên cứu sử dụng dữ liệu nhiệt độ hằng ngày tại 70 trạm đo khí tượng trong cả nước. Nghiên cứu cho thấy nhiệt độ trung bình tăng lên 0.52 độ so với mức trung bình, thời kỳ ba tháng đầu thai kỳ (tam cá nguyệt) chịu nóng sốc nhiệt thì sẽ giảm khoảng 2.2% cân nặng của trẻ sơ sinh, tức là khoảng 67gram trọng lượng của trẻ khi sinh. Nghiên cứu cũng phát hiện ra phụ nữ ở nông thôn, nghèo, có trình độ học vấn thấp hơn dễ chịu tác động của sốc nhiệt hơn, và nếu tam cá nguyệt chịu sốc nhiệt thì làm giảm cân nặng của trẻ lần lượt là 2,8, 3,3 và 2,84%.