Điều khiển các thiết bị điện trong nhà mà không cần di chuyển, đề tài "Bộ điều khiển hỗ trợ người khuyến tật" của nhóm học sinh đến từ Trường iSchoool Nha Trang đã đoạt giải nhất tại Cuộc thi “Nhà khoa học trẻ” 2018.

Cuộc thi Nhà Khoa học trẻ do Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) tổ chức thường niên dành cho các học sinh từ lớp 8 đến lớp 11 trong 3 hệ thống giáo dục của NHG tổ chức, gồm: Hệ thống trường liên cấp hội nhập quốc tế iSchool (iSchool), hệ thống trường song ngữ học viện Anh quốc (UKA) và hệ thống trường quốc tế Bắc Mỹ (SNA).Qua Cuộc thi nhằm giúp học sinh trau dồi, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn đời sống, hình thành các sản phẩm phục vụ cộng đồng, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, tìm hiểu, nghiên cứu. Đây cũng là sân chơi truyền thống, tạo cơ hội cho học sinh từ các trường trong Tập đoàn Nguyễn Hoàng giao lưu, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau.

Sau 6 tháng phát động, Cuộc thi đã chọn ra 23 đề tài từ nhiều lĩnh vực khác nhau như tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, phần mềm tin học, đồ dùng học tập,… xuất phát từ thực tiễn, gắn bó với cuộc sống, phục vụ việc học tập cho bản thân học sinh như bảng tuần hoàn xanh, bột rửa chén thiên nhiên, bộ hẹn giờ cho thiết bị gia dụng, than hoạt tính từ gáo dừa, pháo cứu sinh điều khiển từ xa,…

Các thí sinh trình bày đề tài của mình với Ban giám khảo
Các thí sinh trình bày đề tài của mình với Ban giám khảo

Tại vòng Chung kết Cuộc thi được tổ chức ngày 7/4 tại TPHCM, TS. Lê Ngọc Trân – Trưởng ban giám khảo cho biết, 11 đề tài được chọn tham dự vòng chung kết đã nêu được những giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề cấp thiết của xã hội, mang tính sáng tạo cao, vận dụng được những kiến thức mà các em đã được học. “Các giải pháp các em đưa ra còn áp dụng được các công nghệ nhằm nâng cao giá trị của cuộc sống. Cuộc thi cho thấy các em có một quá trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc”- theo TS. Trân.

b
Ban tổ chức trao giải thưởng cho các đề tài đoạt giải

Chung cuộc, Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích với tổng giá trị gần 40 triệu đồng cùng quà tặng cho các thí sinh xuất sắc đoạt giải. Đặc biệt, Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu (BVU) đã trao nhiều suất học bổng lên tới 100% học phí cho các thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi.

Giải nhất Cuộc thi thuộc về đề tài Bộ điều khiển hỗ trợ người khuyến tật (Trường iSchool Nha Trang). Hai đề tài Thiết bị chống trộm bằng tia laser (SNA), Khảo sát thời gian thu và nhuộm mẫu lên chất lượng của tiêu bản hiển vi tạm thời quá trình nguyên phân ở tế bào rễ (UKA Bà Rịa – Vũng Tàu) đoạt giải nhì.. Giải ba thuộc về các đề tài Ứng dụng bo mạch vi điều khiển để thiết kế mạch điều khiển thiết bị điện trong nhà (UKA Bà Rịa – Vũng Tàu); Chế tạo than hoạt tính từ gáo dừa để xử lý chất hữu cơ trong một số mẫu nước thải tại Bình Định (iSchool Quy Nhơn); Mô hình trường học thông minh (iSchool Long An). 5 giải khyến khích thuộc về các đề tài: Phao cứu sinh điều khiển từ xa (iSchool Ninh Thuận); Sáng chế hệ thống máy phát điện, nạp điện bằng bước chân và ứng dụng chiếu sáng cho phố đi bộ tại TP. Quy Nhơn, Bình Định (iSchool Quy Nhơn); Máy lọc nước biển bằng năng lượng mặt trời (iSchool Ninh Thuận); Xác định hàn the trong thực phẩm bằng nghệ (iSchool Rạch Giá); Máy cắt CNC mini (iSchool Rạch Giá).

Bên cạnh các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích, Ban tổ chức cũng trao các giải “Ý tưởng sáng tạo” cho đề tài “Sáng chế hệ thống máy phát điện, nạp điện bằng bước chân và ứng dụng chiếu sáng cho phố đi bộ tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định” và giải Ý tưởng có tính ứng dụng cao cho đề tài “Máy lọc nước biển bằng năng lượng mặt trời”.

TS. Đỗ Mạnh Cường – Giám đốc chuyên môn NHG, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi cho biết, các đề tài tham gia cuộc thi có ý nghĩa thực tiễn, NHG sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để các em nghiên cứu, hoàn thiện hơn sản phẩm cũng như ứng dụng được rộng rãi vào trong cuộc sống.

Dưới đây là một số đề tài tiêu biểu

k
Bộ điều khiển hỗ trợ người khuyết tật có thể điều khiển được các thiết bị điện qua điện thoại mà không cần di chuyển. Thiết bị còn kiểm tra được tình trạng tắt/mở của các thiết bị điện, cho phép giám sát và điều khiển ngay khi rời khỏi nhà

l
Thiết bị chống trộm bằng tia lasez sử dụng tia laser làm nguồn phát và mạch điều khiển dùng quang trở, có thể gắn ở cửa ra vào để báo động và chống trộm. Khi đối tượng chắn ngang qua đường truyền của laser sẽ tạo ra dòng điện qua còi báo động làm còi kêu lên.

m
Mô hình trường học thông minh dựa vào nguyên lý hoạt động của cảm biến hồng ngoại và đầu báo khói, nhằm tạo ra môi trường học tập tiết kiệm điện và không có khói thuốc lá. Khi lắp đặt hệ thống này, nếu có người xuất hiện thì các thiết bị điện sẽ tự hoạt động và tắt khi con người ra khỏi phòng. Khi có khói thuốc ở xung đầu dò khói, thiết bị sẽ kêu, báo hiệu địa điểm có người hút thuốc.

p
Phao cứu sinh điều khiển từ xa: Khi có người đuối nước, chiếc phao (gồm động cơ, phao, khung phao) được điều khiển từ xa ra đến chỗ người đuối nước. Khi thấy người nắm được vào phao thì dùng điều khiển thiết bị quay vào bờ.