Hiện tại, dân số thế giới là 8,2 tỷ người. Quy mô dân số thế giới dự kiến sẽ đạt đỉnh vào giữa những năm 2080 ở mức khoảng 10,3 tỷ người, sau đó giảm xuống còn khoảng 10,2 tỷ người vào cuối thế kỷ này, theo báo cáo “Triển vọng Dân số Thế giới năm 2024” của Liên Hợp Quốc được công bố vào tháng 7/2024.

Ảnh: Pixabay.
Ảnh: Pixabay.

Báo cáo mới của Liên Hợp Quốc đi sâu vào dự báo dân số của 237 quốc gia và khu vực, đồng thời đưa ra một số sửa đổi về ước tính trước đây của họ.Cụ thể, dân số vào năm 2100 có thể ít hơn 700 triệu (6%) so với con số mà Liên Hợp Quốc từng đưa ra dự báo vào tháng 6/2013.

Có rất nhiều yếu tố phức tạp dẫn đến tình trạng này, nhưng nguyên nhân chính là phụ nữ ở nhiều nơi trên thế giới đang sinh con ít hơn.

Theo báo cáo, hơn một phần tư (28%) dân số thế giới đang sống ở một trong 63 quốc gia hoặc khu vực đang có dân số đạt đỉnh, bao gồm Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Đức. Dân số của họ dự kiến sẽ giảm 14% trong vòng 30 năm tới.

Tại 48 quốc gia – chẳng hạn như Brazil, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam – dân số dự kiến sẽ đạt đỉnh trong khoảng từ năm 2025 đến năm 2054.

Tuy nhiên, dân số vẫn tiếp tục tăng trưởng ở hơn 120 quốc gia sau năm 2054. Những quốc gia này bao gồm Ấn Độ, Indonesia, Nigeria, Pakistan.

Nguồn:

Sciencealert, iflscience