Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang khởi động lại cuộc điều tra về nguồn gốc COVID-19, đại dịch đã giết chết hơn 4,7 triệu người trên toàn thế giới.

Họ thành lập “Nhóm Cố vấn Khoa học về Nguồn gốc của Các mầm bệnh mới” nhằm mục đích điều tra các đợt bùng phát virus trong tương lai, và một trong những nhiệm vụ đầu tiên của tổ chức này là xác định xem liệu virus SARS-CoV-2 có thể bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán (Trung Quốc) hay không.

Nhóm nghiên cứu của WHO gồm 20 chuyên gia về an toàn trong phòng thí nghiệm, an toàn sinh học, các nhà di truyền học và chuyên gia về bệnh động vật. Họ sẽ tiếp tục tìm kiếm các bằng chứng mới để tìm hiểu về nguồn gốc của COVID-19.

Cách đây vài tháng, một cuộc điều tra khác của WHO đã diễn ra tại Vũ Hán. Tuy nhiên, dữ liệu do các nhà khoa học Trung Quốc cung cấp trong chuyến công tác không đủ để trả lời các câu hỏi quan trọng về thời gian, địa điểm và cách thức virus SARS-CoV-2 bắt đầu lây lan, theo Wall Street Journal.

Nguồn: Businessinsider.com