Vào ngày 11/3, Vụ phóng Terran 1 – tên lửa in 3D đầu tiên trên thế giới của công ty hàng không vũ trụ Relativity Space – đã bị hủy chỉ trong vòng nửa giây so với lịch trình cất cánh từ địa điểm phóng ở Mũi Canaveral, Florida (Mỹ). Nguyên nhân là do tên lửa gặp vấn đề về áp suất nhiên liệu.

Hiện tại, công ty Relativity Space chưa công bố thời điểm khởi động lại kế hoạch phóng tên lửa Terran 1.

Tên lửa Terran 1 có chiều cao 33,5m và đường kính 2,2m. Khoảng 85% các thành phần của nó được tạo ra bằng phương pháp in 3D dựa trên vật liệu hợp kim, bao gồm cả động cơ. Tên lửa có khả năng đưa trọng tải 20.000kg vào quỹ đạo thấp của Trái đất.

Relativity Space cho biết, tên lửa in 3D của họ sử dụng các bộ phận ít hơn 100 lần so với tên lửa truyền thống. Chi phí và thời gian chế tạo tên lửa cũng ngắn hơn, chỉ trong khoảng 60 ngày.

Nguồn: upi.com