Tại cuộc họp trực tuyến trong khuôn khổ Diễn đàn Các nền kinh tế lớn (MEF) diễn ra vào ngày 17/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tham gia cùng Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) giảm lượng khí thải methane (CH4) toàn cầu xuống ít nhất 30% vào năm  2030 so với mức của năm 2020.

Đây là một nguồn động lực lớn trước khi Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP26) diễn ra vào tháng 11 sắp tới.

Tổng thống Joe Biden cho biết, điều này không chỉ làm giảm tình trạng ấm lên toàn cầu mà còn giúp cải thiện sức khỏe và cuộc sống trên toàn thế giới, cũng như làm tăng sản lượng nông nghiệp.

“Tôi tin rằng mục tiêu giảm lượng khí thải methane vừa tham vọng nhưng vừa thực tế, và tôi kêu gọi các bạn hãy tham gia cùng chúng tôi trong việc thực hiện cam kết này tại COP26”, Biden nói.

Nguồn: Reuters.com