Gần ba trong số bốn người trên toàn thế giới có thể phải đối mặt với những thay đổi thời tiết nghiêm trọng trong hai thập kỷ tới nếu lượng khí thải nhà kính hiện tại vẫn tiếp tục tăng,

Ảnh minh họa: T.K
Ảnh minh họa: T.K

Các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Khí hậu Quốc tế CICERO (Na Uy) đưa ra cảnh báo này trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Geoscience vào tháng 9/2024.

Dữ liệu mô phỏng khí hậu trên máy tính cho thấy, nếu lượng khí thải nhà kính vẫn duy trì ở mức hiện tại, khoảng 70% dân số thế giới – 5,6 tỷ người – sẽ thường xuyên phải hứng chịu các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt do sự thay đổi nhanh chóng vềnhiệt độvà lượng mưa.

Những trận bão, lũ lụt và hạn hán gây thiệt hại nghiêm trọng đến mùa màng, dẫn đến nạn đói ngày càng lan rộng và tạo điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh lây lan.

Các khu vựcĐịa Trung Hải, Đông Á, phía Tây Bắc và Nam Mỹ là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất theo kịch bản phát thải khí nhà kính ở mức cao.

Tuy nhiên, con số này có thể giảm xuống còn khoảng 1,5 tỷ người (20% dân số thế giới) nếu con người cắt giảm lượng khí thải đủ để đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Những khu vực chịu tác động đáng kể nhất trong kịch bản này sẽ chỉ giới hạn ở Bán đảo Ả Rập và Nam Á.

Nguồn: Euronews, Sciencealert