Trung Quốc đã công bố kế hoạch đầy tham vọng nhằm phát triển một căn cứ tại cực Nam của Mặt trăng, dự kiến ​​sẽ được thực hiện trong hai giai đoạn riêng biệt.

Ảnh: DSEL.
Ảnh: DSEL

Trong giai đoạn đầu tiên, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) sẽ hợp tác với Cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos) xây dựng Trạm nghiên cứu Mặt trăng quốc tế (ILRS) bằng robot, dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2035. CNSA đã tiết lộ chi tiết kế hoạch này vào tháng 6/2021.

Tại Hội nghị thám hiểm không gian sâu quốc tế lần thứ hai diễn ra tại tỉnh An Huy của Trung Quốc vào tháng 9/2024, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc đã chia sẻ các kế hoạch cập nhật, chi tiết hơn cho giai đoạn hai của dự án. Họ sẽ mở rộng căn cứ trên Mặt trăng để tạo thành một mạng lưới lớn hơn.

Mạng lưới này sử dụng trạm quỹ đạo Mặt trăng làm trung tâm điều phối và trạm cực Nam làm căn cứ chính. Nó cũng bao gồm các căn cứ thám hiểm trên đường xích đạo và nửa tối của Mặt trăng. Giai đoạn hai dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2050.

Nguồn: Livescience.com