Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Environmental International vào tháng 7/2024, các nhà khoa học tại Đại học California–Berkeley (Mỹ) lần đầu tiên đưa ra cảnh báo băng vệ sinh mà nhiều phụ nữ sử dụng có thể chứa hàm lượng kim loại độc hại.


Nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh giá nồng độ của 16 kim loại bao gồm asen, cadmium, coban, chì và selen trong 30 loại băng vệ sinh từ 14 thương hiệu khác nhau tại Anh, Mỹ và châu Âu. Họ phát hiện những kim loại này có mặt trong tất cả các loại băng vệ sinh. Trong đó, đáng báo động nhất là sự hiện diện của chì, với nồng độ trung bình 120 nanogram trên một gam băng vệ sinh (ng/g); cadmium ở mức 6,74ng/g và asen ở mức 2,56 ng/g.

Các loại cây dùng để sản xuất bông, tơ nhân tạo có mặt trong lõi thấm hút của băng vệ sinh có thể hấp thụ kim loại từ thuốc trừ sâu, phân bón và nước thải trong đất. Ngoài ra,các sợi cũng hấp thụ kim loại từ ​​chất tạo màu hoặc chất kháng khuẩn trong quá trình sản xuất.

Các nhà nghiên cứu chưa có dữ liệu về ảnh hưởng của những kim loại độc hại trong băng vệ sinh tới sức khỏe của người sử dụng. “Nhưng điều này đặt ra câu hỏi liệu các tiêu chuẩn an toàn cho sản phẩm vệ sinh có cần phải sửa đổi hay không”, nhóm nghiên cứu nhận định.