Lý do là các tòa nhà cao tầng làm chậm tốc độ gió, dẫn đến sự hội tụ của không khí về phía trung tâm, ngưng tụ hơi nước và tạo mây nhiều hơn.

Nghiên cứu cho thấy nhiều thành phố lớn nhận được lượng mưa nhiều hơn đáng kể so với các khu vực nông thôn xung quanh. Ảnh:2C2K Photography.

Các nhà khoa học tại Đại học Texas ở Austin (Mỹ) phát hiện hơn 60% trong số 1.056 thành phố trên toàn thế giới nhận được lượng mưa nhiều hơn các khu vực nông thôn xung quanh.

Điều này có thể dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng như lũ quét trong khu vực đô thị đông đúc. Kết quả nghiên cứu của họ được công bố trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ (PNAS) vào ngày 9/9.

Để đưa ra kết luận trên, nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu lượng mưa của các thành phố từ vệ tinh và hệ thống radar từ năm 2001 đến năm 2020.

“Lý do khiến thành phố có nhiều mưa hơn những vùng nông thôn lân cận là do các tòa nhà cao tầng làm chậm tốc độ gió, dẫn đến sự hội tụ của không khí về phía trung tâm thành phố. Dòng không khí tiếp tục chuyển động hướng lên trên, thúc đẩy sự ngưng tụ hơi nước và hình thành mây. Đây là những điều kiện quan trọng để làm tăng lượng mưa”, Liang Yang, thành viên của nhóm nghiên cứu, nhận định.

Tuy nhiên, vẫn có một số ít khu vực thành thị có lượng mưa thấp hơn so với các khu vực xung quanh do nằm trong thung lũng và vùng đất thấp, nơi lượng mưa chịu sự chi phối của các ngọn núi gần đó.

Nguồn: Phys.org