Mặc dù bệnh nhân vẫn chưa phục hồi thị lực hoàn toàn, nhưng võng mạc đã có dấu hiệu phản ứng lại với ánh sáng.

Cuộc phẫu thuật mắt của Aaron James kéo dài 21 tiếng. Ảnh: Sky New
Cuộc phẫu thuật mắt của Aaron James kéo dài 21 tiếng. Ảnh: Sky News

Sau một năm thực hiện ca cấy ghép toàn bộ mắt đầu tiên trên thế giới, bệnh nhân Aaron James – một cựu chiến binh 46 tuổi đến từ Arkansas (Mỹ) – đã có những tiến triển đáng khích lệ.

Mặc dù James vẫn chưa phục hồi thị lực hoàn toàn, nhưng võng mạc của anh đã phản ứng lại với ánh sáng, đánh dấu một bước tiến lớn trong quá trình điều trị. Kết quả của ca phẫu thuật được mô tả trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ (JAMA) vào ngày 9/9.

Năm 2021, James bị thương trong một vụ tai nạn khi đang làm thợ điện cao thế. Anh bị mất cánh tay trái, mắt trái, cằm và mũi. Trong suốt thời gian hai năm, anh không thể ăn thức ăn rắn, không thể nếm, không thể ngửi hoặc nói chuyện bình thường.

Vào tháng 5/2023, James đã thực hiện ca ghép mắt với toàn bộ nhãn cầu và một phần khuôn mặt tại Trung tâm Y tế Langone Health thuộc Đại học New York (NYU) sau khi tìm được người hiến tặng phù hợp là một bệnh nhân chết não. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 21 giờ.

Hiện tại, các mô mắt cấy ghép của James vẫn hoạt động và không bị đào thải miễn dịch, đặc biệt là có sự lưu thông máu tốt ở vùng võng mạc. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu vẫn chưa rõ liệu các kết nối dây thần kinh thị giác của James có thể khôi phục lại trạng thái bình thường trong tương lai hay không.

Nguồn: Nature, iflscience