Ít nhất 268 người đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh 5,6 độ richter xảy ra tại tỉnh Tây Java, Indonesia vào ngày 21/11. Khoảng 88 cơn dư chấn đã được ghi nhận sau trận động đất. Số người chết dự kiến sẽ tăng lên khi lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích hoặc bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Mặc dù cường độ của trận động đất không quá lớn, nhưng vị trí phát sinh động đất ở gần bề mặt (ở độ sâu chỉ khoảng 10km) nên nó đã gây ra sức tàn phá lớn.

Trận động đất không chỉ khiến các tòa nhà sụp nổ, nó cũng gây ra những vụ lở đất nghiêm trọng và phá hủy nhiều con đường. Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia (BNPB) cho biết, khoảng 2.200 ngôi nhà bị phá hủy và hơn 5.300 người đã phải sơ tán do động đất.

Nguồn: Washingtonpost, Reuters