Chiều, 22/3, K-ICT Born2Global Centre - cơ quan thuộc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin (MIST) Hàn Quốc - đã tổ chức ngày hội đầu tư toàn cầu ở Hà Nội.

Trong chương trình, 10 startup đến từ Việt Nam và Hàn Quốc đã giới thiệu các sản phẩm công nghệ sáng tạo với các nhà đầu tư tiềm năng đến từ Việt Nam và nước ngoài.

Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình "Ngày hội đầu tư toàn cầu" do Born2Global phối hợp với Thung lũng Silicon Việt Nam (VSV) tổ chức.

Ông JongKap Kim phát biểu.
Ông JongKap Kim phát biểu.

Cũng trong ngày hội đầu tư, Born2Global và Thung lũng Silicon Việt Nam đã tiến hành kí kết biên bản ghi nhớ, thống nhất cùng phát triển các công ty công nghệ đổi mới tiềm năng tại Hàn Quốc và Việt Nam. Đồng thời hai bên sẽ chia sẻ các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Cụ thể, hai bên sẽ đầu tư cho các công nghệ sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin; thiết lập các chiến lược chính cho việc mở rộng ở nước ngoài; cung cấp sự kết nối với các chương trình trọng điểm cần thiết cho các công ty; tìm kiếm các cơ hội hợp tác hiệu quả.

Theo ông Hàn Ngọc Tuấn Linh - Giám đốc Tổ chức thúc đẩy kinh doanh VSVA, sự kiện này là hoạt động của tổ chức thuộc chính phủ Hàn Quốc. Nhiệm vụ của họ đến Việt Nam lần này là đem startup đến tìm kiếm thị trường mới. Đây cũng là cơ hội để startup và nhà đầu tư Việt Nam được tiếp xúc, trao đổi với startup và nhà đầu tư Hàn Quốc.

Cơ hội cho cả hai

Ông Linh nói: "Các startup Hàn Quốc đến Việt Nam lần này đều đã được đầu tư, sản phẩm, khách hàng và doanh thu. Khi đến Việt Nam, họ có đi cùng nhà đầu tư của mình. Điều này giúp mở rộng mạng lưới nhà đầu tư mà startup Việt Nam có thể tiếp cận, thay vì chúng ta chỉ biết đến nhà đầu tư đến từ Singapore như hiện nay".

Ông Hàn Ngọc Tuấn Linh (Đại diện VSV) và ông JongKap Kim (đại diện B2G) kí kết thỏa thuận hợp tác.
Ông Hàn Ngọc Tuấn Linh (Đại diện VSV) và ông JongKap Kim (đại diện B2G) kí kết thỏa thuận hợp tác.

Cũng theo ông Linh, để phát triển, startup cần được đầu tư đúng thời điểm, liên tục để tăng trưởng. Việt Nam chưa có nhà đầu tư như vậy, nên startup thường hướng ra nước ngoài. Việc được tiếp cận, trao đổi với startup Hàn Quốc giúp chúng ta có cơ hội hiểu về "gout" của nhà đầu tư Hàn Quốc, hiểu được startup nước bạn đang ở giai đoạn nào, quy mô công ty ra sao và những công nghệ đang phát triển. Khi biết rõ điểm mạnh - điểm yếu, startup Việt sẽ nâng cao cơ hội gọi vốn từ nhà đầu tư nước ngoài.

Đây là lần đầu tiên, Hàn Quốc đưa startup đến Việt Nam. Lý giải về điều này, ông JongKap Kim - Giám đốc điều hành của B2G - cho biết: "Chúng tôi muốn giới thiệu các startup với nhau. Việt Nam đang có nhiều startup hoạt động hiệu quả, thành công bước đầu. Ở Hàn Quốc, nhiều startup được chính phủ đầu tư nuôi dưỡng đều không hiệu quả sau 2-3 năm hoạt động. Trong khi đó, nếu các startup tự kết hợp, phối hợp thì hoạt động 10 năm vẫn hiệu quả. Vì thế, chúng tôi muốn thiết lập môi trường startup liên quốc gia để 2 bên trao đổi, phối hợp".

Qua những hoạt động của Ngày hội đầu tư toàn cầu, ông Kim cho rằng, cả hai phía đều có được cái lợi là startup hiểu nước nhu cầu của nước bạn.

"Trước đây, chúng tôi không biết thị trường Việt Nam cần gì và ngược lại. Một vài thông tin chúng tôi có thể tìm kiếm từ internet nhưng một số bắt buộc phải tự trải nghiệm và nghiên cứu. Sau các cuộc gặp gỡ, startup giữa hai nước tạo ra mạng lưới thông tin, thường xuyên chia sẻ và giúp đỡ nhau. Điều này thực sự cần thiết, nhất là khi thị trường luôn biến động không ngừng" - ông Kim khẳng định.

Hai startup là HACHI (Việt Nam) và MOIN (Hàn Quốc) đã nhận được cúp lưu niệm và một gói hỗ trợ đặc biệt khi startup mở rộng thị trường ở Hàn Quốc hoặc Việt Nam.