Sri Lanka sẽ cấm nhập khẩu cưa máy và đóng cửa các nhà máy gỗ trong 5 năm tới để bảo vệ rừng, Văn phòng của Tổng thống Maithripala Sirisena cho biết.

Sri Lanka cấm nhập khẩu cưa máy để bảo vệ rừng. Ảnh: Hiru News.
Sri Lanka cấm nhập khẩu cưa máy để bảo vệ rừng. Ảnh: Hiru News.

Trong một hội nghị về môi trường gần đây, Sirisena nhấn mạnh quyết tâm của ông trong việc kiểm soát tình trạng khai thác gỗ bất hợp pháp và làm tăng diện tích che phủ rừng hiện tại.

“Tôi đã chỉ thị cho các quan chức cấm nhập khẩu máy cưa và lưỡi cưa từ tuần tới”, Sirisena nói.

Bốn tháng trước, Tổng thống Sri Lanka, kiêm Bộ trưởng Bộ Môi trường, đã yêu cầu tất cả người dùng máy cưa phải đăng ký với cảnh sát, và 82.000 máy cưa đã được ghi nhận trong ba tuần. Hiện chưa có lệnh cấm với số máy móc đang hoạt động này. Nhưng các thợ mộc và người chặt gỗ sẽ có 5 năm để đóng cửa tất cả nhà máy gỗ của họ và tìm việc làm thay thế.

Hoạt động chặt phá rừng bừa bãi của người dân đã khiến mức độ che phủ rừng tự nhiên ở Sri Lanka giảm mạnh từ 80% vào năm 1820 xuống còn 28% vào năm 2019. Với các giải pháp mới được đưa ra, Tổng thống Sirisena hy vọng sẽ nâng độ che phủ rừng của đất nước lên 32% trong vòng một thập kỷ.