Samsung vừa giành lại vị trí dẫn đầu thị trường smartphone toàn cầu sau khi bị công ty Huawei vượt qua kể từ tháng 4.

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP

Theo báo cáo mới nhất của công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, Samsung đứng đầu thị trường di động với 22% thị phần vào tháng 8. Trong khi đó, thị phần của Huawei ở mức 16%. Vị trí thứ ba và thứ tư thuộc về Apple và Xiaomi với thị phần lần lượt là 12% và 11%.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, thành công của Samsung chủ yếu đến từ thị trường Ấn Độ. Trong tháng 8, công ty Hàn Quốc tiếp tục khẳng định vị thế của mình tại đây. Đồng thời, xung đột Ấn Độ - Trung Quốc liên quan đến vấn đề biên giới khiến người dân tẩy chay smartphone Trung Quốc, ưu tiên các thương hiệu khác trong đó có Samsung.