Sau ba năm xây dựng, nhà máy điện Mặt trời Cauchari ở tỉnh Jujuy, Argentina vừa chính thức đi vào hoạt động thương mại.

Ảnh:  Xinhuanet
Nhà máy điện Mặt trời Cauchari. Ảnh: Xinhuanet

Đây là cơ sở điện Mặt trời lớn nhất ở khu vực Mỹ Latinh. Nhà máy có diện tích 600 ha, bao gồm 1,2 triệu tấm pin năng lượng Mặt trời kết nối với ba trạm phát điện. Nó có tổng công suất lên tới 300 megawatt.

Trong quá trình xây dựng, dự án đã tạo ra khoảng 1.500 việc làm. Nhà máy Cauchari dự kiến sẽ tạo ra khoảng 660GWh điện sạch mỗi năm, đủ để cung cấp điện cho hơn 160.000 hộ gia đình.