Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sẽ sớm tiếp nhận thêm một phi hành đoàn mới vào cuối năm nay, một robot có kích thước bằng quả bóng được đặt tên là Cimon.

Robot Cimon sẽ cùng làm việc với phi hành đoàn trên trạm ISS vào cuối năm nay. Ảnh: Airbus

Robot này có thể trôi nổi trong môi trường vi trọng lực trên trạm ISS. Trí thông minh nhân tạo (AI) của Cimon sẽ giúp hỗ trợ phi hành gia thực hiện nhiệm vụ của họ bằng cách hiển thị trên màn hình các bước cần thực hiện hoặc giải pháp cho những vấn đề gặp phải.

Robot Cimon có khả năng nói chuyện với một lượng từ vựng lớn. Khuôn mặt của nó luôn tươi cười và thân thiện. Cimon được chế tạo hoàn toàn từ các bộ phận nhựa và kim loại in 3D với khối lượng nặng khoảng 5 kg.

Cimon hứa hẹn là một “đồng nghiệp” đích thực của các phi hành gia trong tương lai. Nó sẽ đơn giản hóa công việc hằng ngày của họ, cung cấp phương tiện giải trí vào bất kỳ lúc nào và hoạt động như một hệ thống cảnh báo sớm cho những trục trặc kỹ thuật của ISS.

Hiện nay, Cimon đang đượcthử nghiệm đểtự định hướng, chuyển động và hỗ trợ thực hiện công việc cùng với Alexander Gerst, một phi hành gia người Đức. Khi giai đoạn thử nghiệm hoàn tất, Cimon sẽ được đưa lên ISS trong sứ mệnh của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2018.