Thông qua dữ liệu từ cuộc khảo sát Gaia của Cơ quan Vũ trụ châu Âu, một nhóm nghiên cứu quốc tế đã phát hiện quần thể sao mới gồm 6 ngôi sao có tốc độ di chuyển nhanh nhất từng được quan sát trong dải Ngân hà.

Ảnh: Science.
Ảnh: Science.

Ngôi sao đầu tiên mang tên J0927 di chuyển với tốc độ lên tới 2.285 km/giây. Với tốc độ này, J0927 có thể bay vòng quanhTrái đất694 vòng chỉ trong một giờ. Nằm cách không xa phía sau là ngôi sao J1235 đang di chuyển với vận tốc 1.694 km/giây. Bốn ngôi sao còn lại cũng không hề lép vế. Tất cả đều di chuyển với tốc độ hơn 1.000 km/giây.

Nhóm nghiên cứu cho rằng vận tốc đáng kinh ngạc của những ngôi sao là kết quả sau khi chúng được phóng đi từ một vụ nổ vũ trụ đặc biệt gọi làsiêu tân tinhloại Ia.

Những ngôi sao siêu vận tốcnày nhanh đến mức chúng có vận tốc cần thiết để thoát khỏi ảnh hưởng hấp dẫn của dải Ngân hà, hay còn gọi là vận tốc thoát của nó. Vì vậy, một ngày nào đó chúng sẽ rời khỏi dải Ngân hà để đi tới vùng không gian giữa các thiên hà.