Khi các nhà nghiên cứu tại Viện Karolinska (Thụy Điển) cho lây nhiễm các mảnh mô não có kích thước bằng đầu cây kim được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm với virus SARS-CoV-2 gây ra bệnh COVID-19, họ phát hiện virus này đẩy nhanh quá trình phá hủy các kết nối gọi là khớp thần kinh (synapse) giữa những tế bào thần kinh (neuron).

Đây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng “sương mù não”, gây mất phương hướng, mất trí nhớ, đau đầu mãn tính, tê liệt, và nó ảnh hưởng đến gần 40% bệnh nhân mắc hội chứng COVID-19 kéo dài.

Phát hiện trên đã bổ sung vào sự hiểu biết ngày càng tăng về cách thức SARS-CoV-2 xâm nhập vào hệ thống thần kinh trung ương và gây bệnh.

Nguồn: Nationalgeographic.com