Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature vào tháng 2/2023, các nhà khoa học tại Đại học Michigan (Mỹ) đã phát hiện bộ não hóa thạch lâu đời nhất của một loài động vật có xương sống trong một mỏ than ở Anh.

Hóa thạch này có niên đại lên tới 319 triệu năm. Nó thuộc về một loài cá có tên khoa học là Coccocephalus wildi (C.wildi), có họ hàng xa với cá hồi và cá vàng, với chiều dài từ 15–20cm.
“Khi con cá C.wildi chết cách đây hàng trăm triệu năm, các mô mềm nhanh chóng được thay thế bằng một loại khoáng chất đậm đặc cho phép bảo quản não trong một cấu trúc ba chiều một cách chi tiết”, Rodrigo Figueroa, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết.

Bộ não hóa thạch của C.wildi mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới về các loài cá thời cổ đại, cũng như giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu về hình thái thần kinh trong những giai đoạn tiến hóa ban đầu của động vật có xương sống.

Nguồn: Businessinsider.com