Các nhà nghiên cứu tại Viện Fraunhofer ở Đức đã phát triển một lớp phủ siêu mỏng với độ dày khoảng 150 nanomet, có thể giúp các tấm pin năng lượng Mặt trời và các bề mặt khác tự làm sạch. Thành phần chính của lớp phủ là oxit titan. Cơ chế hoạt động của lớp phủ dựa vào sự thay đổi phản ứng của nó với nước tùy thuộc vào thời gian trong ngày.

Khi oxit titan tiếp xúc với tia UV từ Mặt trời vào ban ngày, nó sẽ có đặc tính hút nước cao, giữ cho bề mặt ẩm ướt với một lớp nước mỏng. Bụi bẩn không thể bám trực tiếp vào bề mặt pin Mặt trời vào ban ngày do bị lớp nước mỏng này giữ lại. Khi đêm đến, oxit titan quay trở lại trạng thái bình thường với đặc tính đẩy nước. Nước đọng lại thành những giọt nhỏ, dễ dàng lăn xuống và cuốn theo bụi bẩn.

Nguồn: Newatlas.com